COVID-19 tới 6 giờ sáng 12/11: Thế giới gần 10.000 ca tử vong/ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 581.296 trường hợp mắc COVID-19 và 9.910 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 52,3 triệu người.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia, ngày 19/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 12/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 52.389.469 ca, trong đó có 1.288.480 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 217 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 36.675.333 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 95.349 ca và 14.621.344 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 11/11, thế giới có tới 143 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 94 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại. Ngày 11/11 là một trong những ngày có số ca tử vong trên thế giới vì COVID-19 cao nhất, với gần 10.000 trường hợp. Dịch tiếp tục chuyển tâm từ Mỹ, Ấn Độ và Brazil sang diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer (Mỹ) phát triển. Ảnh: Reuter/TTXVN

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Châu Âu lại đang chứng kiến đợt bùng phát dịch mới nghiêm trọng hơn nhiều khi số ca bệnh tăng mại trở lại ở các nước thành viên.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 245.965 ca tử vong trong tổng số 10.689.231 ca mắc - chiếm 1/5 tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến một loạt bang ở khu vực Trung Tây nước Mỹ như California, Minnesota và Iowa siết chặt các hạn chế phòng dịch, trong bối cảnh các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước này liên tục khuyến cáo người dân duy trì cảnh giác cho đến khi có vaccine phòng bệnh.

Số ca nhiễm COVID-19 mới của nước Mỹ lần đầu tiên vượt mức 139.000 ca /ngày và số ca nhập viện cũng cán mức cao nhất từ trước tới nay là 61.964 ca vào ngày 10/11. Những con số mới khiến một lần nữa các cơ sở điều trị y tế của nước Mỹ tại những điểm nóng của dịch lại đứng trước nguy cơ quá tải.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 6/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê, số ca nhập viện đã tăng hơn gấp đôi lên tới gần 62.000 ca kể từ tháng Chín tới nay và vượt cả con số nhập viện tại thời điểm đại dịch bùng phát mạnh hồi giữa tháng Tư là 59.940 ca. Cả hai thời điểm đại dịch bùng phát mạnh hồi tháng Tư và tháng Bảy đều chỉ kéo dài vài ngày và nhanh chóng giảm nhưng lần này đại dịch bùng phát lại khi mùa Đông đang tới gần khiến các chuyên gia tiên lượng tình hình sẽ không đơn giản.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt y tá và nhân viên y tế, nhất là ở các bang bờ Tây, lại khiến các bệnh viện không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân cần điều trị khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Thành phố giáp biên giới El Paso (Texas), có 680.000 dân, hiện có 1.076 ca nhập viện vì COVID-19 tính đến hết ngày 10/11, nhiều hơn số ca ở nhiều bang khác, khiến giới chức tại đây phải sử dụng các biện pháp khẩn cấp.

Đứng thứ hai thế giới và đứng đầu châu Á về số ca mắc là Ấn Độ, với 8.647.622 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 127.735 ca tử vong. Brazil đứng thứ 3 thế giới, nhưng đứng đầu khu vực Nam Mỹ, với 5.701.283 ca mắc và 162.842 ca tử vong. Đứng thứ 4 thế giới và đứng đầu châu Âu về số ca mắc là Nga, với 1.836.960 ca mắc và 31.593 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 7/11/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại "điểm nóng" dịch bệnh châu Âu, Đức trong 24 giờ qua đã ghi nhận 18.487 ca nhiễm mới, cao hơn 3.155 trường hợp so với một ngày trước đó trong khi số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng 261 ca lên tổng số 11.767 ca.

Trong khi đó, tỉ lệ số ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 7 ngày qua tại Đức ghi nhận ngày 11/11 ở mức 138,1, giảm nhẹ so với mức cao nhất 139,1/100.000 dân/ tuần ghi nhận hôm 10/11. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nhận định tình hình dịch bệnh tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang có dấu hiệu được cải thiện khi đã "chậm lại đáng kể", tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm. Tại Thụy Sĩ, nước này cùng ngày ghi nhận 8.270 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 243.472 ca, trong khi số ca tử vong cũng tăng 86 ca lên 2.769 ca.

Trong khi đó, Chính phủ CH Séc thông báo sẽ mở cửa trở lại các trường tiểu học để đón học sinh lớp 1 và 2 vào tuần tới, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 có xu hướng đi xuống. Séc vẫn đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khối về tỷ lệ  ca mắc mới và tử vong trên 100.000 dân.

Tuy nhiên, số ca mắc mới theo ngày đã bắt đầu giảm xuống còn khoảng 9.000 ca vào ngày 10/11, từ mức khoảng 15.000 ca được ghi nhận trong hầu hết các tuần trước đó. Tính tới sáng 11/11, Séc ghi nhận khoảng 430.000 ca mắc và hơn 5.300 ca tử vong.    

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm xét nghiệm ở Liverpool, Anh ngày 6/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhằm thúc đẩy sự hiệu quả trong công tác chống dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác trong tương lai trong Liên minh châu Âu (EU), Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất kế hoạch cải cách các quy định về y tế cộng đồng, theo đó cho phép EU ban bố tình trạng khẩn cấp và thực hiện các bài đánh giá sức chống chịu của các nước trước các đại dịch. Ngoài ra, EU cũng công bố những bước đi nhằm xây dựng một cơ quan mới theo mô hình Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Mỹ (BARDA).

Tại Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo thông báo ghi nhận thêm 317 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, lần đầu tiên vượt ngưỡng 300 ca/ngày kể từ ngày 20/8. Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Nhật Bản hiện lần lượt là 108.983 ca và 1.829 ca.

Thủ tướng Suga Yoshihide đã chỉ đạo nhóm đặc trách ứng phó đại dịch COVID-19 của chính phủ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi mùa Đông đang đến gần.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Melbourne, Victoria, Australia, ngày 19/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Australia tuyên bố nước này sẽ có vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào tháng 3/2021. Theo đó, Australia đã được đảm bảo 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) sản xuất.

Tương tự, EU cũng thông báo đạt được thỏa thuận với hai hãng dược Pfizer và BioNTech để mua tới 300 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tiềm năng. Loại vaccine này vừa cho kết quả đột phá với hiệu quả lên tới 90% trong giai đoạn thử nghiệm lần thứ 3 - giai đoạn thử nghiệm cuối - trên cơ thể người.

Cơ quan Y tế châu Âu dự kiến EU sẽ có thể tiếp nhận những vaccine phòng COVID-19 đầu tiên vào đầu năm 2021.

Chú thích ảnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 9/11, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.496 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 24.190 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN vẫn có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Indonesia hiện là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” vẫn duy trì đà tăng nhiệt sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu, số ca mắc mới cao, song số ca tử vong tiếp tục đà giảm những ngày gần đây. Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang hiện hữu khi nước này ghi nhận 972 ca bệnh phát sinh và 8 ca tử vong trong 1 ngày qua.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước khi lên xe buýt ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Myanmar dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên ASEAN này hiện rất đáng lo ngại với 598 ca bệnh mới và 17 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 24.193 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 208 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.005.792 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 873.503 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 8 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Có  Lào, Brunei và Timor Leste là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 9/11.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi, ngày 1/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 11/11, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/12 tới nhằm tiếp tục duy trì các quy định và biện pháp cần thiết trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thông điệp quốc gia phát trực tiếp trên truyền hình tối cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa đồng thời thông báo quyết định kéo dài hoạt động của Quỹ COVID-19 quốc gia cho đến hết tháng 1/2021, qua đó tiếp tục duy trì việc cung cấp thực phẩm miễn phí cho khoảng 6 triệu người thất nghiệp tại nước này.

Theo ông Ramaphosa, tính đến hết ngày 11/11, Nam Phi có 742.394 ca mắc COVID-19, trong đó bao gồm 20.011 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, 92% bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã khỏi bệnh, qua đó đưa Nam Phi vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 hồi phục cao nhất thế giới.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Số ca mắc COVID-19 của nước Mỹ lần đầu tiên vượt 139.000 ca/ngày
Số ca mắc COVID-19 của nước Mỹ lần đầu tiên vượt 139.000 ca/ngày

Theo phóng viên TTXVN tại New York, số ca mắc COVID-19 của nước Mỹ lần đầu tiên vượt mức 139.000 ca/ngày và số ca nhập viện cũng cán mức cao nhất từ trước tới nay là 61.964 ca vào ngày 10/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN