COVID-19 tại ASEAN hết 28/3: Nhiều trẻ Campuchia mắc bệnh; dịch tại Philippines diễn biến nguy hiểm

Ngày 28/3, các nước ASEAN đã ghi nhận trên 15.000 ca mắc mới và 103 ca tử vong. Campuchia tiếp tục ghi nhận hàng chục ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó có nhiều trẻ em từ 18 tháng đến 15 tuổi. Philippines có ngày thứ ba liên tiếp trên 9.000 ca mắc mới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế và xe cứu thương được huy động để chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 19/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 28/3, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 15.059 ca mắc COVID-19 và 103 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 2.796.910 trường hợp và 58.239 ca tử vong. Toàn khối có 2.483.880 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 85 ca. Philippines ghi nhận 11 ca tử vong, Malaysia thêm 4 ca và Thái Lan ghi nhận 1 ca tử vong mới.

Với 4.083 ca nhiễm mới Indonesia ghi nhận tổng cộng 1.496.085 ca bệnh và 40.449 ca tử vong, tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong các nước ASEAN.

Trong khi đó, Philippines bước sang ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 9.000 ca nhiễm mới. Tổng ca bệnh tại nước này đã lên tới 721.892 trường hợp, bao gồm 13.170 ca tử vong.

Tình hình tại Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp, với 86 ca nhiễm mới. Timor Leste cũng ghi nhận 11 ca nhiễm mới và hiện có tổng ca bệnh lên tới 491 trường hợp.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 27/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Dịch tại Campuchia diễn biến phức tạp, nhiều trẻ em mắc bệnh

Theo tờ Phnom Penh Post, Bộ Y tế Campuchia thông báo ngày 28/3 nước này ghi nhận thêm 86 ca COVID-19 có liên quan đến "sự cố cộng đồng ngày 20/2". Đáng chú ý là trong số các bệnh nhân có 11 trẻ em, từ 18 tháng đến 15 tuổi. 

Tổng số ca bệnh tại Campuchia đã lên tới 2.233 trường hợp, trong đó có 1.708 ca liên quan đến "sự cố cộng đồng", 1.054 bệnh nhân đang được điều trị và 10 ca tử vong.

Tỉnh Preah Sihanouk là địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất (43 ca), tiếp theo là thủ đô Phnom Penh (25 ca), Svay Rieng, Kratie và Thbong Khmum (mỗi tỉnh có 3 ca),... 

Cùng ngày, để ứng phó với tình hình COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Lao động Campuchia quyết định gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại nước này cho đến hết tháng 5/2021. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 22/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo một sắc lệnh do Bộ trưởng Lao động Campuchia Ith Samheng ký ngày 27/3, dịch COVID-19 toàn cầu và “sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2” tại Campuchia đã khiến rất nhiều người nước ngoài đang có giấy phép lao động năm 2020 không thể trở về nước. Do đó, Bộ Lao động Campuchia thông báo tới tất cả chủ doanh nghiệp và nhà máy về việc giấy phép lao động năm 2020 của người nước ngoài sẽ có giá trị sử dụng tới tháng 5/2021. 

Philippines ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn 9.000 ca mắc mới

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Philippines khi quốc gia Đông Nam Á này ngày 28/3 ghi nhận hơn 9.400 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp có trên 9.000 ca mắc mới.

 Cụ thể, Philippines ghi nhận thêm 9.475 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 721.892 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 1 trường hợp, nâng tổng số lên 13.170 ca.

Với dân số khoảng 110 triệu người, Philippines đã xét nghiệm cho hơn 9 triệu người kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 1 năm ngoái. Tổng thống Rodrigo Duterte đã nhất trí áp đặt các biện pháp giãn cách ở mức cao nhất tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/3 đến ngày 4/4. Lệnh giới nghiêm cũng được áp đặt từ 18h tới 5h sáng hôm sau và kéo dài trong 7 ngày tại những khu vực trên. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 20/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Malaysia đẩy mạnh chương trình tiêm chủng 

Tại Malaysia, hơn 1.400 trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ được thành lập trên cả nước trong giai đoạn 2 và 3 của Chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, bao gồm các địa điểm tại một số bệnh viện và phòng khám tư nhân. Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Ahmad Amzad Hashim đã công bố thông tin trên trong cuộc họp báo ngày 28/3. 

Tính điến thời điểm hiện tại, chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Malaysia đã tiêm được vaccine cho hơn 566.000 người và lịch trình tiêm sẽ được đẩy nhanh để có thể tạo miễn dịch cộng đồng trước khi kết thúc năm. Hiện đã có hơn 7 triệu người Malaysia  đăng ký tiêm chủng ngừa COVID-19 thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh MySejahtera. Ở vùng sâu và xa, các tình nguyện viên do Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia (NADMA) đến tận nhà để vận động người dân đăng ký tiêm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 12/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia công bố báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.302 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, trong đó có 1.293 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 341.944 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.255 ca tử vong do COVID-19.  

Theo báo cáo trên, đã có thêm 1.127 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, đưa tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở Malaysia lên 326.309 người, tương ứng 95,4% số ca mắc. 

Hiện Malaysia vẫn còn 14.380 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 169 bệnh nhân cần điều trị tích cực.

Chú thích ảnh
Công nhân bắt đầu dọn dẹp Chợ Marikina ở Manila, Philippines, ngày 22/3/2021. Ảnh: The Star

Thái Lan vẫn đối mặt lây nhiễm cộng đồng

Trong khi đó, Thái Lan cùng ngày ghi nhận 77 ca mắc mới COVID-19 và thêm 1 ca tử vong. Trong tổng số ca mắc mới có 58 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó thủ đô Bangkok chiếm 32 ca và tỉnh Samut Sakhon chiếm 16 ca. Ca tử vong thứ 94 là một cụ bà 75 tuổi vốn có bệnh lý nền cholesterol cao và rối loạn tuyến giáp.

Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 28.734 ca mắc COVID-19, trong đó 27.239 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện, trong khi 1.401 người khác hiện đang được điều trị tại bệnh viện. 

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại Manila, Philippines, ngày 23/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Indonesia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới

Indonesia ngày 28/3 ghi nhận có thêm 4.083 ca nhiễm mới và 85 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Tính đến nay, nước này ghi nhận 1.496.085 ca nhiễm, trong đó số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi là 40.449 ca. 

Theo Bộ Y tế Indonesia, trong 24 giờ qua có thêm 4.279 bệnh nhân COVID-19 ở nước này được điều trị khỏi và xuất viện. Đến nay, số người bình phục tại nước này tổng cộng là 1.331.400 người. 

Dịch COVID-19 đã lây lan toàn bộ 34 tỉnh của quốc gia Đông Nam Á này.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Tangerang, Banten, Indonesia, ngày 13/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 29/3: Lây nhiễm tăng mạnh, Ấn Độ vượt 12 triệu ca; Đức kêu gọi phong toả cứng
COVID-19 tới 6h sáng 29/3: Lây nhiễm tăng mạnh, Ấn Độ vượt 12 triệu ca; Đức kêu gọi phong toả cứng

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 6.200 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên gần 2,8 triệu ca. Đức kêu gọi phong toả cứng trong khi Ấn Độ chứng kiến ca nhiễm mới tăng mạnh, đưa tổng ca bệnh vượt ngưỡng 12 triệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN