COVID-19 tại ASEAN hết 27/9: Thái Lan công bố lộ trình mở cửa 4 giai đoạn; Ca lây nhiễm cộng đồng ở Lào tăng đáng ngại

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 27/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 22.661 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước; Trong khi tổng số ca tử vong tới nay tăng lên trên 259.000 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Số ca mắc mới của toàn khối giảm mạnh trong 24 giờ qua một phần vì hai nước có dịch nghiêm trọng là Philippines và Malaysia không công bố số liệu diễn biến dịch. Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có tới 5 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Brunei và Việt Nam. Đông Nam Á vẫn là điểm dịch nóng nhất châu Á.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á tiếp tục là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này tiếp tục cho thấy tín hiệu hạ nhiệt, khi số ca mắc và tử vong bắt đầu giảm nhanh. Indonesia đã qua đỉnh dịch lần này và tình hình đang khả quan hơn. Trong 1 ngày qua, “quốc gia vạn đảo” ghi nhận chỉ có trên 1.300 ca bệnh mới, mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại căn cứ Torrejon de Ardoz ở Bangkok, Thái Lan ngày 19/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, diễn biến dịch vẫn nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Malaysia tình hình dịch bệnh cũng đáng lo ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua.

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua không công bố số liệu về diễn biến dịch. Tình hình COVID-19 tại nước này mấy ngày trước cũng ở mức báo động.

Thái Lan là điểm nóng dịch mới khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng mạnh trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 27/9 ghi nhận thêm trên 10.200 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 101 người, giảm nhẹ so với mức của mấy ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 24/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Campuchia có xu thể tăng trở lại so với mấy ngày trước đây, với 839 bệnh nhân mới và 18 ca tử vong trong một ngày qua. Song Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, Campuchia đang tính nới lỏng giãn cách xã hội.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 259.474 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 412 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên xấp xỉ 112 triệu ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là trên 10,8 triệu trường hợp.

Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước thành viên. Trong 24 giờ qua, 6/10 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới, trong khi 4 nước không công khai số liệu.  

Diễn biến dịch COVID-19 tại Đông Nam Á ngày 28/9:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 4,209,403 +1,390 141,585 +118 4,027,548
Philippines 2,490,858   37,405   2,292,006
Malaysia 2,198,235   25,437   1,989,509
Thái Lan 1,571,926 +10,288 16,369 +101 1,435,401
Việt Nam 766,051 +9,362 18,758 +174 538,454
Myanmar 458,154   17,527   411,955
Campuchia 109,926 +839 2,261 +18 101,185
Singapore 87,892   78   74,652
Lào 22,441 +622 16   5,568
Brunei 6,700 +160 38 +1 4,443
Chú thích ảnh
Khách tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok, ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan công bố kế hoạch mở cửa trở lại đất nước theo 4 giai đoạn

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 27/9 đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong vòng vài tháng tới.

Theo kế hoạch, các tỉnh của Thái Lan sẽ mở cửa trở lại theo 4 giai đoạn tùy theo các yếu tố, bao gồm doanh thu du lịch, địa lý và các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Giai đoạn thí điểm từ ngày 1-31/10, bao gồm cả các mô hình "hộp cát" ở các địa điểm du lịch Phuket và Samui đã thực hiện từ tháng 7 và tháng 8, mở cửa lại các tỉnh Phuket, Surat Thani (các đảo Koh Samui, Koh Pha-ngan và Koh Tao), Phang Nga (vùng bờ biển Khao Lak và đảo Koh Yao) và Krabi (các đảo Koh Phi Phi và Koh Ngai, và các bãi biển Railay, Khlong Muang và Tub Kaak).

Giai đoạn một từ ngày 1-30/11 sẽ mở cửa các tỉnh Bangkok, Krabi, Phang Nga, Prachuap Khiri Khan (các huyện Hua Hin và Nong Kae), Phetchaburi (huyện Cha-am), Chonburi (thành phố Pattaya và các huyện Jomtien và Bang Saray), Ranong (Koh Phayam), Chiang Mai (các huyện Muang, Mae Rim, Mae Taeng và Doi Tao), Loei (huyện Chiang Khan) và Buriram (huyện Muang).

Giai đoạn hai từ ngày 1-31/12 sẽ mở cửa lại các tỉnh Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Phrae, Nong Khai, Sukhothai, Phetchabun, Pathum Thani, Ayutthaya, Samut Prakan, Trat, Rayong, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Songkhla, Yala và Narathiwat.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok, ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giai đoạn ba từ tháng 1/2022 trở đi sẽ mở cửa lại các tỉnh Surin, Sa Kaeo, Chanthaburi, Tak, Nakhon Phanom, Mukdahan, Bueng Kan, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Nan, Kanchanaburi, Ratchaburi và Satun.

Trong cuộc họp ngày 27/9 do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì, CCSA đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp để phòng chống COVID-19 cho tới ngày 30/11, nhưng sẽ cho phép thêm các doanh nghiệp mở cửa trở lại và rút ngắn thời gian giới nghiêm ban đêm. Việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh này được áp dụng cho 29 tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm thuộc diện kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt từ ngày 1/10.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana, lệnh giới nghiêm ban đêm tại các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm sẽ tiếp tục thêm ít nhất 15 ngày nữa và sẽ được rút ngắn 1 giờ xuống còn từ 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau, trong khi các cửa hàng tiện lợi sẽ được mở cửa cho tới 21h.

CCSA đã phê duyệt việc mở lại các thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp, tiệm mát-xa và rạp chiếu phim và cho phép biểu diễn ca nhạc tại các nhà hàng. Nhà trẻ, thư viện, bảo tàng, trung tâm học tập và các cửa hàng làm móng tay và xăm hình cũng được mở cửa trở lại, nhưng các trung tâm triển lãm và hội nghị vẫn tiếp tục đóng cửa. Các sân vận động khép kín có thể mở cửa đến 21h để tổ chức các cuộc thi đấu, nhưng không có khán giả. Sân vận động ngoài trời có thể cho phép khán giả đến xem, nhưng với mức tối đa 25% số chỗ ngồi.

Ngoài ra, thời gian cách ly sẽ được rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ. Đối với những du khách chưa được tiêm chủng đầy đủ, thời gian cách ly sẽ là 7 ngày đối với khách đến bằng đường hàng không và từ 10-14 ngày đối với khách đến bằng đường thủy và đường bộ. Những thay đổi nói trên cần được Nội các chính thức thông qua.

Chú thích ảnh
Một tuyến phố bị phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Lào tiếp tục tăng đáng lo ngại

Ngày 27/9, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 622 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 610 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh. Bộ trên đánh giá số ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng ở mức đáng lo ngại, trong đó thủ đô Viêng Chăn ghi nhận số ca cộng đồng tăng vọt trong một ngày - với 315 ca.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố lớn như Champasak, Luang Prabang…. Đáng chú ý trong ngày 27/9, tỉnh Khammuon có số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, với 152 ca. Đến nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Lào đã lên tới 22.441 người, trong đó có 16 người tử vong.

Bộ Y tế Lào cho biết nước này đang cố gắng phân bổ các thiết bị xét nghiệm PCR trên toàn quốc để cải thiện khả năng tầm soát virus nhằm giảm áp lực cho các đơn vị xét nghiệm. Bên cạnh đó, bộ cũng cho phép các cơ quan có thẩm quyền đủ điều kiện được sử dụng thiết bị xét nghiệm nhanh để nâng cao năng lực xét nghiệm. Cá nhân và các đơn vị dịch vụ y tế tư nhân trên cả nước bị cấm sử dụng thiết bị test nhanh COVID-19. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 17/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Ca mắc COVID-19 tại Campuchia ở trên mức 800 ca/ngày ngày thứ 4 liên tiếp

Ngày 27/9 là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia tăng lên trên mức 800 ca mỗi ngày, liên quan đến ổ dịch các ngôi chùa ở Phnom Penh và “điểm nóng” COVID-19 tại tỉnh Siem Reap.

Bộ Y tế Campuchia xác nhận có 18 người tử vong và 839 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 109 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 109.926 ca, trong đó 101.185 người đã khỏi bệnh và 2.261 người tử vong.

Ổ dịch các ngôi chùa ở Phnom Penh tiếp tục có thêm nhiều ca nhiễm mới trong số tăng lữ và người làm việc trong đền chùa, cho dù Lễ Pchum Ben trên cả nước đã phải dừng lại từ ngày 23/9. Trong khi đó, điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia là tỉnh Siem Reap đã trở thành “điểm nóng” COVID-19 với nguyên nhân được cho là sự chủ quan của người dân đã được tiêm phòng, khiến dịch bệnh tại đây lan rộng.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap, Neak Nerom cho biết nhiều người tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 lại nhiễm COVID-19 vì một số người không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, họ nhầm lẫn khi cho rằng họ không thể nhiễm COVID-19.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 26/9: Singapore siết chặt giãn cách; Malaysia rút ngắn 2 mũi vaccine AstraZeneca
COVID-19 tại ASEAN hết 26/9: Singapore siết chặt giãn cách; Malaysia rút ngắn 2 mũi vaccine AstraZeneca

Trong ngày 26/9, các nước ASEAN ghi nhận trên 60.000 ca nhiễm mới và 650 ca tử vong. Ca nhiễm tăng mạnh khiến Singapore siết chặt giãn cách xã hội trở lại, trong khi Malaysia rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm AstraZeneca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN