COVID-19 tại ASEAN hết 15/3: Xấp xỉ 56.000 ca tử vong; Philippines lập 'kỷ lục' ca mắc mới

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 15/3, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 12.321 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 55.981 người.

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại một điểm kiểm soát ở Manila, Philippines ngày 10/3/2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 4 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Indonesia tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này ghi nhận tổng số ca bệnh cũng như tử vong cao nhất khu vực. Trong vòng 1 ngày, số ca bệnh và tử vong mới của Indonesia cao gấp nhiều lần các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” sau nhiều tháng dịch bùng phát đã thấy xu thế hạ nhiệt, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm so với mấy ngày trước. Dù vậy, trong 24 giờ qua, Indonesia vẫn là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Á.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày nhiều thứ 2 trong số các nước Đông Nam Á, song số ca tử vong lại giảm mạnh so với các ngày trước.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Malaysia tình hình tiếp tục đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Malaysia.  

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua không công bố số liệu dịch bệnh. Nhìn chung, làn sóng dịch tại nước này đang tiếp đà thuyên giảm.

Thái Lan sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong mấy ngày gần đây đã phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. Nước này trong ngày 15/3 ghi nhận thêm tới 78 ca bệnh mới và 1 ca tử vong.
 
Campuchia dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng và đáng ngại khi nước này có tới 20 bệnh nhân mới trong ngày 15/3, buộc nhà chức trách phải phong tỏa nhiều tỉnh thành, đồng thời ra thông báo khẩn cấp. “Sự cố cộng đồng” mới đây bắt đầu có xu thế hạ nhiệt, số bệnh nhân mắc mới có xu thế chững lại.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 55.981 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 159 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 2.610.509 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 2.339.841 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 9 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Chỉ còn Brunei và Lào không có thêm ca tử vong hay mắc bệnh nào.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN ngày 15/3:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 1,425,044 +5,589 38,573 +147 1,249,947
Philippines 626,893 +5,404 12,837 +8 560,577
Malaysia 324,971 +1,208 1,213 +3 308,247
Myanmar 142,147   3,202   131,739
Singapore 60,117 +12 30   59,974
Thái Lan 27,005 +78 87 +1 26,154
Việt Nam 2,557 +3 35   2,115
Campuchia 1,325 +20 1   730
Timor-Leste 203 +7     104
Brunei 199   3   185
Lào 48       42
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tại Manila, Philippines, ngày 1/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Philippines, Bộ Y tế Philippines ngày 15/3 cho biết nước này ghi nhận thêm 5.404 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày cao nhất trong 7 tháng qua và là mức cao thứ 4 ở quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.

Trong 24 giờ qua, Philippines cũng có thêm 8 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lần lượt là 626.893 và 12.837.

Trả lời phỏng vấn truyền hình, Bộ trưởng Y tế Philippines, ông Francisco Duque, cho biết số ca nhiễm mới bắt đầu tăng mạnh ở nước này kể từ ngày 4/3. Tình trạng này do sự kết hợp của nhiều yếu tố như việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, đi lại gia tăng, vi phạm các quy định y tế, và các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. Thời gian qua, có hàng trăm ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận ở Philippines, do đó, Bộ trưởng Y tế nước này yêu cầu người dân tuân thủ các quy định y tế, trong đó có đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội.

Trước tình hình trên, vùng thủ đô Manila - nơi có khoảng 13 triệu dân - đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt từ ngày 15/3 trong đó có phong tỏa một phần các khu vực có ca nhiễm; người dân không được ra khỏi nhà từ 22h00' tối hôm trước đến 5h00' sáng hôm sau, trong khoảng thời gian từ ngày 15-31/3, trừ những người có việc cần thiết. Chính phủ cũng đã triển khai thêm nhiều cảnh sát để giám sát việc thực thi các biện pháp.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 3/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Indonesia thông báo ghi nhận thêm 5.589 ca nhiễm mới và 147 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 1.425.044 và 38.573. Hiện Indonesia là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng có thêm 78 ca nhiễm mới, chủ yếu là qua xét nghiệm chủ động. Trong số các ca nhiễm mới có 74 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 36 ca ở tỉnh Samut Sakhon và 22 ca ở thủ đô Bangkok.

Hiện tổng số ca nhiễm tại Thái Lan là 27.005 người, trong đó có 87 trường hợp không qua khỏi.

Cũng trong ngày 15/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 20 trường hợp mắc mới COVID-19, đưa tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 1.325. Trong số các ca nhiễm mới có 18 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đều ở thủ đô Phnom Penh.

Campuchia đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 kể từ ngày 20/2, với ít nhất 810 ca nhiễm đã được ghi nhận. Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, nước này đã đóng cửa toàn bộ trường học, các cơ sở thể thao, bảo tàng, rạp chiếu phim và các cơ sở giải trí ở các thành phố và các tỉnh có người mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Cảnh sát phát khẩu trang cho người dân để phòng dịch COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 12/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/3, hàng loạt tỉnh tại Campuchia đã áp đặt biện pháp hạn chế đi lại trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. Trong khi đó, những quy định mới về đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội tại các địa điểm do Bộ Y tế Campuchia chỉ định được áp dụng triệt để kèm theo các mức phạt rất nặng những đối tượng vi phạm.

Chính quyền các tỉnh như Tbong Khmum và Siem Reap đã thiết lập các chốt kiểm soát để kiểm tra, truy vết những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 liên quan đến “sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”. Những trường hợp không trong diện nghi vấn sẽ được kiểm tra sức khỏe và qua lại bình thường. Việc áp dụng hạn chế đi lại được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Campuchia.

Phát biểu với báo giới ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - Tướng Khieu Sopheak, cho biết các tỉnh được tự áp dụng biện pháp phòng dịch riêng, tùy thuộc tình hình và những khó khăn ở địa phương.

Theo nghị định do Thủ tướng Hun Sen ký ngày 12/3 về hướng dẫn thi hành Luật phòng chống dịch COVID-19 và bệnh truyền nhiễm, những trường hợp không tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội có thể bị phạt từ 50 USD đến 250 USD. Trường hợp chủ doanh nghiệp, mức phạt được áp dụng nặng hơn ở mức từ 100 USD đến 1.250 USD.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 14/3: Philippines vượt Indonesia số ca mới; Campuchia dịch lan nhanh
COVID-19 tại ASEAN hết 14/3: Philippines vượt Indonesia số ca mới; Campuchia dịch lan nhanh

Ngày 14/3, các nước ASEAN đã ghi nhận trên 11.200 ca mắc mới, nâng tổng ca bệnh lên xấp xỉ 2,6 triệu người. Philippines vượt qua Indonesia số ca nhiễm mới, trong khi dịch tại Campuchia lan nhanh trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN