COVID-19 tại ASEAN hết 13/3: Philippines phát hiện biến thể đặc biệt; Campuchia cảnh báo dịch lan nhanh

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 13/3, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 11.213 ca mắc COVID-19 và 176 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.586.963 ca, trong đó 55.656 người tử vong. 

Philippines phát hiện biến thể đặc biệt 

Chú thích ảnh
Nhân viên sân bay trong trang phục bảo hộ nhằm ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Philippines ngày 13/3 cho biết đã phát hiện một biến thể SARS-CoV-2 hoàn toàn mới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo theo hình thức trực tuyến, ông Anna Ong-Lim, thành viên Nhóm cố vấn kĩ thuật tại Bộ Y tế Philippines cho biết giới chức y tế Philippines đã lấy mẫu phân tích 85 ca nhiễm mới bằng một công cụ, phần mềm chuyên dụng, để xác định xem chủng này là loại đã xuất hiện trên thế giới hay chưa. Kết quả cho thấy, biến thể này là hoàn toàn mới. 

Theo Bộ Y tế Philippines, biến thể có tên gọi là P.3 và tính đến thời điểm hiện tại, có 98 ca mắc liên quan đến biến thể mới. Giới chức y tế nước này cho biết cần có thêm thông tin để đánh giá về mức độ lây nhiễm và khả năng gây tử vong của P.3 so với các chủng cũ. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines đã ghi nhận 5.000 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất trong vòng gần 7 tháng qua, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 616.611 ca.  

Chú thích ảnh
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm tra y tế nhằm ngăn chặn COVID-19 ở Manila, Philippines, ngày 10/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bộ trên, số ca tử vong cũng đã lên tới 12.766 ca sau khi ghi nhận thêm 72 ca trong ngày 13/3. Ngoài ra, có thêm 281 bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện cùng ngày, nâng tổng số lên 547.166 người đã khỏi bệnh. 

Bộ kêu gọi người dân cảnh giác cao độ vì đã xuất hiện biến thể mới có khả năng lây lan nhanh. Chính phủ cho rằng tình trạng người dân không tuân thủ các quy định bảo vệ y tế cá nhân như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khi ra khỏi nhà chính là nguyên nhân dẫn tới việc số ca nhiễm gia tăng.

Chính quyền vùng thủ đô Manila đã áp đặt phong tỏa hai tuần tại một số khu đông dân cư trong thủ đô và lệnh giới nghiêm 2 tuần từ 22h00 hôm trước đến 5h00 ngày hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/3 tới.

Philippines là quốc gia có số ca mắc COVID-19 và tử vong do đại dịch này cao thứ hai ở Đông Nam Á. Nước này đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 vào ngày 1/3 vừa qua.

Indonesia và Malaysia ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 10/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Indonesia thông báo ghi nhận thêm 4.607 ca mắc COVID-19 và 100 ca tử vong trong ngày 13/3, nâng tổng số ca dương tính tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.414.741 ca, trong đó 38.329 ca tử vong. 

Bộ Y tế Malaysia cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 322.409 ca, sau khi nước này có thêm 1.470 ca nhiễm mới trong ngày 13/3. Số ca tử vong trong ngày 13/3 là 3, nâng tổng số lên 1.206 ca. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Thái Lan, 78 ca mới đã được ghi nhận trong ngày 13/3, hầu hết là lây nhiễm trong nước, và một ca tử vong. Theo Trung tâm Quản lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA), 11 trong số các ca mới là ca nhập cảnh; 48 ca lây nhiễm trong nước tại Samut Sakhon và 13 ca tại Bangkok, các ca còn lại ở các tỉnh khác.

Campuchia cảnh báo dịch lây lan tốc độ cao

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cảnh báo tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này là rất cao, đặc biệt tại thủ đô Phnom Penh, trong khi tình hình dịch bệnh đã lan ra gần một nửa tổng số tỉnh/thành tại Campuchia. 

Bà Or Vandine kêu gọi toàn thể người dân Campuchia thận trọng bởi không thể dự đoán trước dịch sẽ bùng phát tiếp tại khu vực nào, đặc biệt là tại Phnom Penh. Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia đề nghị người dân ở nhà, không di chuyển từ điểm này sang điểm khác, không tham gia các sự kiện tập trung đông người như đám cưới, tiệc mừng hay các hoạt động tôn giáo khác không cấp thiết bởi cần hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, với 69 ca nhiễm ghi nhận được từ ngày 20/2 đến nay, Kandal – tỉnh tiếp giáp Phnom Penh với nhiều địa điểm giải trí và dịch vụ casino – đã trở thành nơi bùng phát dịch lớn thứ ba tại Campuchia sau Phnom Penh và Sihanoukville. Điểm bùng phát dịch cộng đồng lớn thứ tư tại Campuchia hiện nay là Prey Veng với 43 ca được phát hiện trong giai đoạn trên. Còn tại tỉnh Koh Kong (giáp giới với Thái Lan), toàn bộ các trường học thuộc huyện Kiri Sakor ở tỉnh này đã được lệnh đóng cửa vô thời hạn để phòng nguy cơ dịch lây lan rộng. 

Liên quan đến tình hình thông tin về dịch COVID-19, Bộ Thông tin Campuchia ngày 13/3 ra thông báo thu hồi giấy phép hoạt động của 2 website đưa tin giả về tình hình dịch bệnh. Đó là các trang www.sanprum.nwes.com và www.live-daily.com. Thông báo từ Bộ Thông tin Campuchia khẳng định đây là hai trang web đưa tin sai sự thật, có thể gây rối loạn trật tự xã hội tại Campuchia. 

Sáng 13/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 39 ca bệnh mới, tất cả đều liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2. Tổng số ca COVID-19 tại Campuchia hiện tăng lên 1.264 người, trong đó một trường hợp tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Philippines phát hiện biến thể đặc biệt trong ngày có số ca mắc COVID-19 kỉ lục
Philippines phát hiện biến thể đặc biệt trong ngày có số ca mắc COVID-19 kỉ lục

Bộ Y tế Philippines ngày 13/3 cho biết đã phát hiện một biến thể SARS-CoV-2 hoàn toàn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN