COVID-19 có thể là nguyên nhân khiến hai hổ trắng con ở Pakistan tử vong

Giới chức Pakistan cho hay nguyên nhân khiến hai chú hổ trắng con 11 tuần tuổi tử vong hồi tháng 1 dường như là nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hai con hổ con này tử vong tại vườn thú Lahore ngày 30/1, chỉ 4 ngày sau khi chúng bắt đầu được điều trị do bị nghi mắc virus feline panleukopeni, hay còn gọi là virus gây bệnh giảm bạch cầu ở mèo. Đây là virus khá phổ biến tại Pakistan và thường tấn công hệ miễn dịch của mèo. 

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm xác hai con hổ trên, các bác sĩ thú y nhận thấy phổi của chúng bị hủy hoại nghiêm trọng, từ đó cho rằng hai cá thể hổ trắng này đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và đây có thể là nguyên nhân khiến chúng tử vong. 

Phó Giám đốc sở thú Lahore, ông Kiran Saleem, cho biết sau khi xảy ra sự việc, ban quản lý sở thú đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với toàn bộ nhân viên của sở thú, kết quả là 6 trong những người này, gồm 1 người chuyên chăm sóc 2 con hổ trên, có kết quả dương tính.

Theo ông Saleem, kết quả này càng cho thấy nhiều khả năng những chú hổ con bị lây nhiễm từ người chuyên chăm sóc chúng.

Thanh Hương (TTXVN)
Pakistan cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V
Pakistan cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V

Ngày 9/2, Bộ trưởng Y tế Pakistan Faisal Sultan cho biết nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sputnik V của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN