Côte d’Ivoire nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 1/7

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Côte d’Ivoire ngày 25/6 tuyên bố sẽ mở cửa biên giới trở lại từ ngày 1/7 tới và nối lại các chuyến bay quốc tế bị đình chỉ suốt 3 tháng qua vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Air Côte d'Ivoire tại sân bay quốc tế Félix-Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Ảnh: TTXVN

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Y tế Côte d’Ivoire, ông Eugène Aka Aoulé cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia vào cùng ngày.

Theo Bộ trưởng Aoulé, các chuyến bay nội địa sẽ được nối lại vào ngày 26/6, trong khi biên giới trên bộ và trên biển vẫn đóng cửa ít nhất cho đến ngày 15/7. Tình trạng khẩn cấp và đóng cửa khu vực thủ đô kinh tế Abidjan, nơi tập trung 96% trong số khoảng 8.000 trường hợp mắc COVID-19 và 58 ca tử vong được xác định ở nước này, cũng vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 15/7. Ông Aoulé lưu ý thêm rằng, khách du lịch đến Côte d'Ivoire sẽ phải qua kiểm tra và theo dõi trong thời gian lưu trú thông qua hệ thống định vị.

Côte d'Ivoire là một trong những quốc gia châu Phi đầu tiên tuyên bố nối lại các chuyến bay quốc tế. Nước này đã nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 cách đây khoảng một tháng, với việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, mở cửa các trường học cũng như các cửa hiệu và nhà hàng, trừ các địa điểm giải trí và hộp đêm.

Cùng ngày, một quốc gia ở Nam Phi là Zambia cũng tuyên bố mở lại biên giới trên không để khôi phục nền kinh tế. Trong khi đó, Liberia dự kiến sẽ mở lại sân bay quốc tế Monrovia vào 29/6 tới.

Tấn Đạt (TTXVN)
Mỹ tìm cách nối lại hoạt động đi lại xuyên Đại Tây Dương
Mỹ tìm cách nối lại hoạt động đi lại xuyên Đại Tây Dương

Ngày 24/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đang làm việc với các nước châu Âu và nhiều khu vực khác về cách thức mở cửa đi lại an toàn sau thời gian phong tỏa để ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN