Hungary nối lại du lịch nội địa 

Ngày 10/6, Cơ quan Du lịch Hungary (MTU) cho biết nước này đã khởi động lại hoạt động du lịch nội địa trong tháng 5 trong bối cảnh Chính phủ Hungary đang dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Hungary kiểm tra thân nhiệt của tài xế tại khu vực cửa khẩu giữa Hungary-Áo, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, MTU nêu rõ: "Nhờ các biện pháp có sự phối hợp nhanh của chính phủ, mùa du lịch nội địa năm 2020 đã được bắt khởi động lại trong tháng 5. Dựa trên số liệu đến nay, doanh thu từ du lịch trong nước trong năm nay có thể cao hơn so với năm ngoái". Theo MTU, trong tháng 5/2020, 134.000 du khách đã nghỉ tại các cơ sở du lịch của nước này. Do các biện pháp hạn chế đi du lịch nước ngoài, nên có tới 94% là du khách trong nước, hầu như vắng bóng du khách nước ngoài. 

Còn tại Cyprus, Bộ Y tế nước này đã mở rộng danh sách các nước mà công dân của các nước này được phép nhập cảnh vào Cyprus trong bối cảnh quốc gia ở Địa Trung Hải này đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế và các sân bay đã mở cửa trở lại. 

Theo đó, các nước thuộc "hạng A" trong danh sách này gồm 18 nước là Áo, Bulgaria, Croatia, CH Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Na Uy, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ. Các du khách đến từ những nước này nhập cảnh vào Cyprus trước ngày 20/6 phải có giấy chứng nhận sức khỏe. Sau ngày 20/6, họ sẽ được phép nhập cảnh mà không có bất kỳ hạn chế nào. 

Trong khi đó những nước "hạng B" trong danh sách gồm Israel, Ba Lan và Romania. Các du khách đến từ những nước này phải trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19  khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Trong khi đó, các nước "hạng C" trong danh sách là Bỉ, Ireland, Italy, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hà Lan và Anh. Các du khách đến từ những nước này vẫn không được phép nhập cảnh vào Cyprus do nguy cơ lây nhiễm ở những nước này được đánh giá vẫn ở mức cao nhất. 

Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ - Turkish Airlines (THY) ngày 10/6 thông báo sẽ nối lại một số chuyến bay quốc tế từ ngày 11/6. 

Theo Giám  đốc điều hành THY, Bilal Eksi, AnadoluJet, chi nhánh của THY, sẽ bắt đầu thực hiện chuyến bay từ thành phố Istanbul và thủ đô Ankara tới một số nước châu Âu vào ngày 11/6. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tăng số chuyến bay quốc tế tới 40 nước trong những ngày tới. 

Minh Châu  (TTXVN)
Hungary dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest
Hungary dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest

Ngày 16/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chính phủ nước này sẽ dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest từ ngày 18/5, hai tuần sau khi nước này chấm dứt lệnh phong tỏa tại phần còn lại của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN