Công ty Trung Quốc chiếm lĩnh ngành khoáng sản của Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên sở hữu trữ lượng khoáng sản ước tính trị giá khoảng 2,79 nghìn tỉ USD tuy nhiên việc phát triển lĩnh vực này đang bị các công ty Trung Quốc thâu tóm.

Tập đoàn Khoáng sản Hàn Quốc (KORES) vào ngày 1/10 đã công bố thông tin trên. Theo KORES, trữ lượng khoáng sản của Triều Tiên tính đến cuối năm 2016 đạt giá trị gấp Hàn Quốc 14 lần.

Các công dân Triều Tiên bên than đá ở thị trấn Siniuju gần biên giới với Trung Quốc. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Triều Tiên đã ký 38 hợp đồng với các công ty nước ngoài để khai thác lượng khoáng sản đa dạng gồm vàng, bạc, than đá… Trong đó, 33 hợp đồng thuộc về các công ty Trung Quốc, số còn lại về tay các công ty Nhật Bản, Pháp và Thụy Sĩ.

Tất cả 10 hợp đồng dài hạn có hiệu lực từ 10 đến 50 năm đều thuộc về các công ty Trung Quốc.

Seoul không thể giam gia và lĩnh vực này do lệnh trừng phạt có hiệu lực từ năm 2010 liên quan đến vụ ngư lôi Triều Tiên tấn công tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ hy sinh.


Theo báo cáo của KORES, các công ty Hàn Quốc từng đầu tư 41,95 triệu USD vào phát triển ngành khoáng sản của Triều Tiên nhưng tất cả các dự án đều đã bị hoãn. Riêng KORES cũng đầu tư 6,65 triệu USD.

Hà Linh/BáoTin Tức
Hàng loạt khẩu hiệu tuyên truyền xuất hiện bất ngờ ở Triều Tiên khiến Mỹ dè chừng?
Hàng loạt khẩu hiệu tuyên truyền xuất hiện bất ngờ ở Triều Tiên khiến Mỹ dè chừng?

Các câu khẩu hiệu tuyên truyền đã được treo tại nhiều nơi ở Triều Tiên, cảnh báo về một cuộc xung đột sắp xảy ra với Mỹ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump “tuyên chiến”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN