Công tố viên Thụy Điển chính thức đề nghị bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks

Ngày 20/5, các công tố viên Thụy Điển đã chính thức đề nghị bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange với cáo buộc xâm hại tình dục.

Chú thích ảnh
Ông Julian Assange tới tòa án ở London (Anh) ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu yêu cầu được thông qua, đây sẽ là bước đi đầu tiên thúc đẩy quy trình dẫn độ ông Assange về Thụy Điển để xét xử.

Trong một tuyên bố, Phó Tổng công tố Thụy Điển Eva-Marie Persson xác nhận đã đề nghị Tòa án khu vực Uppsala bắt giữ ông Assange với cáo buộc xâm hại tình dục. Nếu tòa án chấp thuận, quan chức này cho biết sẽ phát lệnh bắt giữ đối với ông Assange trên toàn châu Âu. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên Thụy Điển ngày 13/5 thông báo mở lại cuộc điều tra năm 2010 đối với nhà sáng lập WikiLeaks về cáo buộc xâm hại tình dục, vốn bị ngừng vào năm 2017.

Hồi tháng 4 vừa qua, cảnh sát Anh đã bắt giữ ông Assange tại Đại sứ quán Ecuador với cáo buộc vi phạm các điều khoản bảo lãnh tại ngoại cách đây 7 năm và theo yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ liên quan tới việc WikiLeaks phát tán hàng nghìn tài liệu chính thức của quốc gia này. Ông này đã tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển xét xử các cáo buộc xâm hại tình dục và cưỡng hiếp. Ông Assange luôn phủ nhận mọi cáo buộc trên và gọi đó là âm mưu chính trị, liên quan tới vụ rò rỉ thông tin mật của quân đội Mỹ và nhiều tài liệu ngoại giao của quốc gia này. Ông này cũng luôn khẳng định việc bị dẫn độ về Thụy Điển sẽ mở đường cho quá trình dẫn độ ông về Mỹ.

Cáo buộc xâm hại tình dục nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks đã hết hạn từ năm 2015 và năm 2017, các công tố viên Thụy Điển đã ngừng cuộc điều tra sơ bộ với cáo buộc cưỡng hiếp với lý do không thể tiếp cận nghi phạm. Sau khi ông Assange bị bắt, nạn nhân nữ người Thụy Điển từng tố cáo ông này tấn công tình dục và cưỡng hiếp đã yêu cầu mở lại điều tra vụ việc. 

Ngày 1/5 vừa qua, ông Assange đã bị tuyên phạt 50 tuần tù giam do vi phạm các điều khoản bảo lãnh của một tòa án Anh hồi năm 2012 khi ông tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh. Tuy nhiên, Nhóm công tác của Liên hợp quốc về chống giam giữ tùy tiện cho rằng mức án trên là "bất hợp lý".

Phương Oanh (TTXVN)
Ecuador không hủy quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks để đổi lấy thương mại
Ecuador không hủy quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks để đổi lấy thương mại

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Ecuador José Valencia đã bác bỏ mối liên quan giữa việc chính phủ nước này quyết định chấm dứt quy chế tị nạn đối với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange hồi tháng trước với việc ký thỏa thuận thương mại với Anh mới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN