Công tố viên Mỹ chuẩn bị truy tố nghi phạm đánh bom

Các công tố viên liên bang Mỹ đang chuẩn bị các cáo buộc chống lại nghi phạm đánh bom cuộc đua marathon Boston còn sống sót, Dzhokhar Tsarnaev, trong lúc nhiều chi tiết quanh vụ bắt giữ hắn được tiết lộ.


Các cáo buộc tội khủng bố đối với nghi phạm 19 tuổi gốc Chechnya, Dzhokhar, sẽ sớm được lập.


Nếu Dzhokhar bị cáo buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để giết người, hắn có thể đối mặt án tử hình.


Tên này hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Hắn không thể nói do cổ họng đã bị xé toang sau phát đạn tự sát hụt, nhưng Dzhokhar đã tỉnh và trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra bằng chữ viết. Tuy nhiên, đây là thông tin do giới truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết và chưa được giới chức xác nhận chính thức.


Cảnh sát cũng tin rằng, chính Dzhokhar có thể đã giết chết anh trai hắn khi lái xe cán qua người tên này để tẩu thoát trong đêm 18/4.


Hiện chưa rõ những cáo buộc nào đã được đưa ra trong hồ sơ chống lại Dzhokhar, nhưng bên cạnh cáo buộc của công tố viên liên bang, cơ quan công tố bang Massachusetts, nơi không áp dụng án tử hình, cũng có thể đưa ra các cáo buộc của riêng họ.


Trong khi đó, các nhà thẩm vấn đã không thông báo với Dzhokhar Tsarnaev các “quyền Miranda” của hắn - vốn cho phép nghi phạm quyền im lặng và nhờ tới luật sư. Ngoại lệ này được luật pháp Mỹ cho phép với điều kiện là khi công chúng có thể gặp nguy hiểm ngay lập tức. Theo cảnh sát trưởng Boston Ed Davis, hai anh em Tsarnaev có thể đã lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác nữa.



Thu Hằng  (Theo BBC)

Kẻ đánh bom Boston đã tỉnh và đáp lại cảnh sát bằng chữ viết
Kẻ đánh bom Boston đã tỉnh và đáp lại cảnh sát bằng chữ viết

Dzhokhar hiện đã tỉnh và đang phản ứng rời rạc bằng cách viết ra để đáp lại những câu hỏi từ các nhà điều tra liên quan đến các thành viên khác có thể có trong nhóm của hắn và những quả bom chưa phát nổ khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN