Cộng đồng quốc tế mong muốn Nga và Mỹ cải thiện hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 29/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố cộng đồng quốc tế đang mong muốn Moskva và Washington cải thiện hợp tác.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp ở Washington, Mỹ ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp đoàn đại biểu chuyên gia Mỹ do Chủ tịch “Trung tâm An ninh Quốc gia Mỹ” Dmitry Simes dẫn đầu, ông Lavrov nhấn mạnh, mặc dù Nga không “bi kịch hóa” thực trạng quan hệ song phương hiện nay và hy vọng giai đoạn căng thẳng này sẽ sớm kết thúc, nhưng Nga sẽ không chấp nhận mưu toan buộc tội nước này về tất cả những hiện tượng tiêu cực đang xảy ra tại Mỹ. Ông Lavrov cho rằng những cáo buộc này hoàn toàn vô lý, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự sáng suốt và chủ nghĩa thực dụng của nhân dân Mỹ cuối cùng sẽ thắng thế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, hiện có nhiều vấn đề không chỉ hai nước mà cả thể thế giới phải quan tâm giải quyết như cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, phổ biến vũ khí giết người hàng loạt… Những vấn đề này sẽ không được giải quyết hiệu quả nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nga và Mỹ, do đó thế giới chỉ thực sự “thở phào” nhẹ nhõm khi Moskva và Washington thiết lập được mối quan hệ hợp tác trung thực và cởi mở. 

Ngoại trưởng Lavrov đánh giá cao hợp tác giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria và coi đây là điển hình hợp tác trong bối cảnh hiện nay, gạt bất đồng sang một bên và tập trung vào những mục tiêu chung. Theo ông Lavrov, hiện ở Mỹ có nhiều người trong đó có Tổng thống Donald Trump mong muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Về phần mình, ông Simes chia sẻ quan điểm của Ngoại trưởng Lavrov về mối quan hệ Nga – Mỹ đang ở “mức thấp”, song nhấn mạnh tình hình không phải không thể cứu vãn. Theo vị chuyên gia này, nếu hai bên có ý thức mang tính xây dựng thì nhiều vấn đề thú vị sẽ bắt đầu xảy ra.

Dương Trí (TTXVN)
Ngoại trưởng Lavrov: Không chấp nhận việc Mỹ ra điều kiện trả lại tài sản cho Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Không chấp nhận việc Mỹ ra điều kiện trả lại tài sản cho Nga

Nếu như chính quyền Mỹ điều kiện với Nga để trả lại khu phức hợp ngoại giao Nga mà nước này đã tịch thu trong năm 2016, thì đó chính là hành động “ăn cướp giữa ban ngày”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN