Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ gì về cuộc gặp mặt Trump-Putin tại Đức

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump rất có khả năng có buổi nói chuyện bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tuần tới tại Hamburg, Đức.

Nhiều khả năng Tổng thống Putin (trái) gặp người đồng cấp Mỹ Trump vào tuần tới.

Theo kênh truyền hình RT, phát biểu tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel tại Krasnodar vào ngày 28/6, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: “Chúng tôi cho rằng một cuộc trò chuyện sẽ diễn ra, vì hai vị tổng thống cùng ở một thành phố, cùng thời gian, cùng một tòa nhà, sảnh hành lang. Tôi đoán chắc rằng nếu như họ không thể nói chuyện ở đó và bàn luận về các vấn đề thì có điều không đúng đã xảy ra”.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, tình hình Syria và Ukraine không phải vấn đề duy nhất mà hai nhà lãnh đạo này có thể bàn luận. Ông cho rằng chủ đề chính nên là “việc bình thường hóa” quan hệ Nga – Mỹ hiện nay.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định: “Trước tiên, chúng ta nên cố gắng đạt được một buổi đối thoại bình thường hóa quan hệ, buổi đối thoại đó phải dựa trên những lợi ích căn bản của cả Mỹ và Nga”.

Ông Lavrov bày tỏ chính tư tưởng chống Nga hình thành ở Washington không những ảnh hưởng tiêu cực tới Mỹ mà còn chẳng giúp ích gì trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế hiện hữu.

Khi được hỏi về những tuyên bố cho rằng có bằng chứng cho thấy Syria đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công hóa học, Ngoại trưởng Nga xác nhận đã được nhận thông tin trên từ người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson qua điện thoại.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ “không quan tâm” vì những tuyên bố trên chỉ là từ một phía Mỹ: “Mỗi lần nghe thấy đều là có 100% bằng chứng, nhưng không thể chia sẻ, vì nó được thu thập qua các phương thức tình báo, bạn biết đấy, tôi không hứng thú về những tuyên bố đó, vì nó giống với các lập luận mà đã sử dụng để buộc tội Nga tổ chức các cuộc tấn công mạng, giống như các lập luận không thể tiết lộ thông tin mật mà sử dụng trong nhiều tình huống ở Syria, Libya…”.

Trước đó, trong một tuyên bố bất ngờ vào tối 26/6, Nhà Trắng cảnh cáo Syria sẽ phải “trả giá đắt” nếu như thực hiện tấn công bằng vũ khí hóa học.

Theo Ngoại trưởng Nga, lời cảnh báo trên chỉ có lợi cho các tổ chức khủng bố. Chúng sẽ lợi dụng, thực hiện các hành động gây hấn và đổ mọi lỗi lầm cho quân đội Syria.

Ông Lavrov cũng khẳng định nếu như Mỹ sử dụng các thông tin trên là căn cứ để tấn công binh sĩ Syria, Nga sẽ đáp trả lại “một cách nghiêm túc”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường sức mạnh quân sự
Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường sức mạnh quân sự

Ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự chống lại những kẻ xâm lược tiềm tàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN