Nhà Trắng nổi giận vì Nga công khai ảnh cuộc họp kín Trump - Lavrov

Đó là những bức ảnh về một cuộc họp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cẩn thận cấm báo giới tham dự, song truyền thông Nga lại công khai đăng tải chúng.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay thân mật với Ngoại trưởng Nga được Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ trên Twitter ngày 10/5.

Cuộc gặp kín giữa Tổng thống Trump với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak tại Phòng Bầu Dục ngày 10/5 chỉ cho phép hai phóng viên ảnh tham dự, một là phóng viên ảnh Nhà Trắng và một người của cơ quan thông tấn nhà nước TASS của Nga.

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh ngài Tổng thống Mỹ tươi cười bắt tay thân mật với hai quan chức Nga được TASS cũng như truyền thông Nga đăng tải rộng khắp, Nhà Trắng đã thực sự nổi giận.

Kênh CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết cơ quan này đã không lường trước việc chính phủ Nga cho phép truyền thông đăng ảnh về cuộc gặp kín, một ngày sau vụ sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey – người đang chỉ đạo cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như những cáo buộc về mối quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Điện Kremlin. Một quan chức Nhà Trắng giận dữ nói: “Họ đã lừa gạt chúng tôi”.

Ông Trump đã trao đổi rất vui vẻ với hai quan chức Nga.

Việc Bộ Ngoại giao Nga đăng lên tài khoản một bức ảnh ông Trump bắt tay với ông Lavrov và ông Kislyak, đã làm xuất hiện thêm sự ngờ vực cho các câu hỏi vốn đã làm Nhà Trắng “xoay mòng mòng” xung quanh vụ cách chức giám đốc FBI. Ngoài bức ảnh trên, Bộ Ngoại giao Nga cũng chia sẻ đoạn Ngoại trưởng Lavrov nói đùa về việc ông Comey bị sa thải.

Phản ứng về việc một quan chức than phiền rằng Nhà Trắng đã bị Nga “lừa gạt”, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, từng làm việc cho chính quyền Tổng thống Obama, đã viết trên Twitter rằng: “Chuyện không đùa được đâu!”.


Nhà Trắng đã cấm phóng viên chụp ảnh tại cuộc gặp kín giữa ông Trump và hai quan chức ngoại giao Nga với tuyên bố đây một chuẩn mực thông thường để giữ kín hơn các cuộc gặp giữa tổng thống và các quan chức ngoại giao nước ngoài cấp thấp hơn, trái ngược với các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo quốc gia, thường đi kèm với báo chí nhiều hơn.

Các phóng viên sau đó đã được mời vào Phòng Bầu Dục, tuy nhiên khi đó chỉ còn lại Tổng thống Trump đang ngồi với Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Hành động kỳ lạ của Thư ký Nhà Trắng khi bị 'quây' về vụ Giám đốc FBI
Hành động kỳ lạ của Thư ký Nhà Trắng khi bị 'quây' về vụ Giám đốc FBI

Bị cánh phòng viên dồn dập săn lùng để tìm kiếm thông tin liên quan tới vụ sa thải Giám đốc FBI James Comey, thư ký báo chí Nhà Trắng đã có hành động bất ngờ để né tránh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN