Cộng đồng quốc tế hối thúc chấm dứt tình trạng bạo lực tại đền Al-Aqsa 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 5/4 đã lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực tại đền thờ Al-Aqsa (mà phía Israel gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Israel gác tại khu vực đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 5/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric nhấn mạnh đây là thời điểm linh thiêng đối với người Do thái, các tín đồ Cơ đốc giáo và Hồi giáo và là khoảng thời gian cho hòa bình, chứ không phải bạo lực. Những địa điểm thờ phụng như thế này chỉ nên được dùng cho các hoạt động tôn giáo hòa bình. Ông Dujarric nêu rõ LHQ và các đối tác nhân đạo sẵn sàng giúp đảm bảo việc phục hồi các dịch vụ y tế sớm nhất có thể tại khu phức hợp đền Al-Aqsa. Hiện cơ sở y tế tại khu phức hợp đã phải đóng cửa do bị hư hại nghiêm trọng, sau khi lực lượng Israel sử dụng địa điểm này để tiến vào bên trong đền.

Trong khi đó, Đặc phái viên của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland đã phản đối các biện pháp mạnh tay và bắt giữ quy mô lớn của lực lượng an ninh Israel, cũng như việc người Palestine tích trữ và sử dụng pháo và đá bên trong đền thờ. Ông kêu gọi các lãnh đạo chính trị, tôn giáo và cộng đồng của tất cả các bên phản đối hành vi kích động, đồng thời hối thúc các bên hành động có trách nhiệm, tránh những bước đi làm leo thang căng thẳng. 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Liên đoàn Arab (AL) đã phản đối việc Israel đột kích đền Al-Aqsa. Trong tuyên bố sau cuộc họp khẩn tại Cairo (Ai Cập), AL cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho hệ quả của việc gây leo thang căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ người dân Palestine và quyền tự do tín ngưỡng của họ.

Tại cuộc họp, các bên nhất trí phản đối hành vi chống lại các tín đồ tại đền Al-Aqsa, cũng như các hành vi của Israel nhằm thay đổi hiện trạng pháp lý và tính lịch sử của Jerusalem và tính linh thiêng của khu vực này.

Một số quốc gia Arab, trong đó có Ai Cập, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Đức đã cảnh báo về những hậu quả từ cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem.

Phát biểu bên lề cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nêu rõ dù quá trình bình thường hóa quan hệ với Israel đã bắt đầu, song cam kết của Ankara không thể đi ngược lại với nguyên tắc của nước này cũng như quyền lợi chính đáng của người dân Palestine.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại đền Al-Aqsa, đồng thời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng. Ông bày tỏ hy vọng Chính phủ Israel sẽ thay đổi cách tiếp cận hiện nay. 

Trước đó, theo hãng tin AFP, sáng sớm 5/4, cảnh sát Israel đã bắt giữ hơn 350 người sau các cuộc đụng độ tại đền Al-Aqsa. Phần những người bị bắt tại Al-Aqsa đã được thả vào đầu giờ chiều cùng ngày. Hiện vẫn còn khoảng 50 người bị bắt giữ, trong đó đa số là đến từ Bờ Tây. 

Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ Quá hải của người Do Thái. Người phát ngôn cảnh sát Israel cho biết hàng chục thanh niên mang theo gậy, đá và pháo hoa đã dựng hàng rào trong ngôi đền vào tối 4/4 để gây rối. Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Palestine ước tính ít nhất 50 người bị thương trong các cuộc đụng độ.

Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại địa điểm linh thiêng trên.

Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour đã lên án tình trạng bạo lực, khẳng định các tín đồ Hồi giáo Palestine có quyền cầu nguyện và thực hiện nghĩa vụ tôn giáo trong tháng lễ Ramadan, hay bất kỳ thời điểm nào khác ở Al-Aqsa.

Đặng Ánh - Nguyễn Tùng (TTXVN)
Mỹ ủng hộ giữ nguyên hiện trạng lịch sử của đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền
Mỹ ủng hộ giữ nguyên hiện trạng lịch sử của đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền

Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chính phủ nước này ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) tại Jerusalem. Tuyên bố được đưa ra tại cuộc gặp giữa ông Biden và Quốc vương Jordan Abdullah II đang ở thăm thủ đô Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN