Công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu cử tổng thống vòng hai

Ngày 20/5, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại điểm bầu cử ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/5/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc bầu cử chính thức vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 28/5 tới. Các cử tri Thổ Nhĩ Kỹ sẽ bỏ phiếu lựa chọn một trong hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kilicdaroglu.

Tại vòng một dù dẫn trước đối thủ với tỷ lệ 49,52%- 44,88%, song đương kim Tổng thống Tayyip Erdogan - lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 20 năm qua, vẫn không thể vượt qua được ngưỡng 50% cần thiết để đắc cử ngay vòng 1. 

Khoảng 3,4 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu từ ngày 20 đến ngày 24/5. Hãng thông tấn chính thức Anadolu cho biết cuộc bỏ phiếu bắt đầu tại các nước châu Á và châu Âu. Đức là nước có cộng đồng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đông nhất với khoảng 1,5 triệu người đủ tư cách đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử tổng thống lần này có ý nghĩa quan trọng, mang tính bước ngoặt trong vòng 100 năm qua, không chỉ quyết định người lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn ảnh hưởng tới những quyết sách tương lai trong quản lý đất nước, giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, định hình chính sách đối ngoại của quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này trong giai đoạn tới.  

Mọi sự chú ý lúc này đang hướng về ông Sinan Ogan, người về đích thứ ba trong cuộc bầu cử vòng một. Với 5,17% số cử tri ủng hộ, việc ông Sinan Ogan ủng hộ ứng cử viên nào tại vòng hai mang tính quyết định. Ông Sinan Ogan là người có lập trường cứng rắn trong vấn đề nhập cư và việc chọn liên minh với bất kỳ phe nào cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới chính sách đối nội và đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ sau này.

Thanh Bình (TTXVN)
Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Tỷ lệ ủng hộ ông Erdogan giảm xuống dưới 50%
Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Tỷ lệ ủng hộ ông Erdogan giảm xuống dưới 50%

Hãng thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/5 dẫn kết quả kiểm đếm 90,6% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giảm xuống dưới 50% - mức cần thiết để đảm bảo cho ông tránh khỏi nguy cơ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 28/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN