Công bố danh tính nghi can mới vụ đánh bom Brussels

Các nhà điều tra Bỉ vừa xác định một nghi can mới trong loạt vụ đánh bom tại Brussels là Naim al-Hamed, 28 tuổi, người Syria.

Nghi can Naim al-Hamed, 28 tuổi, người Syria. Ảnh: De Morgen /TTXVN

Nhật báo "De Morgen" (Buổi sáng) của Bỉ ngày 25/3 cho biết, tên này được cho là đóng vai trò chủ chốt trong loạt vụ đánh khủng bố tại thủ đô Brussels hôm 22/3, cũng như có khả năng dính líu đến loạt vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Báo này cho biết nghi can mới này nằm trong danh sách các đối tượng cần theo dõi do cảnh sát các nước khác của Liên minh châu Âu cung cấp cho Bỉ sau khi xảy ra loạt vụ đánh bom vào sáng 22/3 vừa qua. Trong danh sách các nghi can khủng bố do cảnh sát các nước EU cung cấp còn có các tên Mohamed Abrini, Khalid El Bakraoui và Najim Laachraoui.

Loạt vụ khủng bố tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels vào sáng 22/3 đã làm 31 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Cảnh sát Bỉ đã xác định hai kẻ thực hiện đánh bom liều chết ở Brussels là hai anh em Khalid và Ibrahim El Bakraoui. Nhà chức trách Bỉ cũng đang truy lùng Najim Laachraoui - nghi can tham gia vụ khủng bố này, và một đối tượng khác liên quan đến vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm.

Ngoài ra, nhà chức trách Bỉ thông báo đã bắt giữ thêm 6 đối tượng tình nghi tham gia nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong các cuộc truy quét mới.

TTXVN/Tin Tức
Nghi phạm khủng bố mới bị bắt tại Paris từng bị kết án tại Bỉ
Nghi phạm khủng bố mới bị bắt tại Paris từng bị kết án tại Bỉ

Nghi phạm khủng bố mới bị bắt giữ một ngày trước khi đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên lãnh thổ Pháp từng bị Bỉ kết tội cùng với Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN