Tên khủng bố Abdeslam muốn được dẫn độ về Pháp

Luật sư Sven Mary của đối tượng Salah Abdeslam - nghi phạm hàng đầu gây ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng, ngày 24/3 cho biết Salah Abdeslam đã không còn phản đối việc bị dẫn độ về Pháp.

Salah Abdeslam - một trong những kẻ chủ mưu gây ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu đêm 13/11/2015 tại Paris (Pháp).

Theo luật sư Sven Mary, Salah Abdeslam đã nói rằng đối tượng này muốn rời khỏi nơi giam giữ ở Bỉ để tới Pháp "càng sớm càng tốt". Luật sư Sven Mary nêu rõ phần chính của vụ việc diễn ra ở Pháp, bởi vậy Salah Abdeslam muốn tới Pháp để tự bào chữa. Luật sư Sven Mary cũng cho biết sẽ đề nghị thẩm phán điều tra không phản đối việc dẫn độ Salah Abdeslam về Pháp.

Thông tin trên trái ngược với tuyên bố trước đó của vị luật sư, rằng bất chấp việc Cơ quan công tố Pháp đang tìm cách dẫn độ Abdeslam về Pháp xét xử, song đối tượng này phản đối.

Khi được hỏi về mối liên hệ giữa Salah Abdeslam với loạt vụ đánh bom liều chết tại sân bay và tàu điện ngầm ở Brussels hôm 22/3 khiến hàng trăm người thương vong, luật sư Sven Mary tuyên bố Salah Abdeslam "không hề biết" gì về vụ việc.

Abdeslam, sinh ra tại Bỉ nhưng mang hai quốc tịch Pháp và Maroc, bị bắt hôm 18/3 khi cảnh sát tiến hành vụ bố ráp bên ngoài một căn hộ ở Molenbeek, Brussels và phải đối mặt với cáo buộc "tham gia các vụ giết người có tính khủng bố". Đối tượng này được coi là nghi can hàng đầu trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris cách đây 4 tháng, hiện bị giam giữ tại nhà tù ở thành phố Bruges, phía Tây Bắc Bỉ.

Ngày 20/3, phát biểu tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders cho biết Salah Abdeslam khai nhận đã sẵn sàng cho kế hoạch tấn công mới tại Brussels và đang chuẩn bị vũ khí cho kế hoạch này. Cơ quan điều tra đã tìm thấy nhiều vũ khí, cũng như những mạng lưới liên lạc mới do Salah Abdeslam thiết lập.

TTXVN/Tin Tức
Nổ ở Brussels không phải đánh bom liều chết, 3 nghi phạm đều trốn thoát
Nổ ở Brussels không phải đánh bom liều chết, 3 nghi phạm đều trốn thoát

Những kẻ khủng bố sân bay Zaventem ở Brussels không phải là các phần tử đánh bom liều chết. Một khẩu súng hóc đạn đã giúp Brussels thoát khỏi một cuộc thảm sát kinh hoàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN