Colombia quản thúc khoảng 4.000 tù nhân tại gia để ngăn dịch COVID-19 lây lan

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Colombia Margarita Cabello ngày 15/4 thông báo nước này sẽ tạm thời đưa khoảng 4.000 tù nhân sang chế độ quản thúc tại gia để ngăn dịch COVID-19 lây lan trong bối cảnh có những cảnh báo cho rằng dịch có thể tăng nhanh trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cucuta, khu vực biên giới Colombia-Venezuela, ngày 4/4/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo một nghị định do Chính phủ Colombia ban hành, biện pháp này chủ yếu sẽ được áp dụng đối với những tù nhân trên 60 tuổi, tù nhân mắc các bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh tim, nữ tù nhân có con dưới 3 tuổi và những người đã thụ được 40% án. Quyết định sẽ có hiệu lực trong 6 tháng.

Phát biểu trong buổi họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Cabello cho biết cơ quan này sẽ xem xét thêm một số trường hợp khác để giải phóng bớt số lượng tù nhân hiện đang quá tải trong hệ thống nhà tù tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuy nhiên, những tù nhân thuộc diện tội phạm bị yêu cầu dẫn độ, phạm tội liên quan đến bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên, vi phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, buôn ma túy, rửa tiền và tham nhũng… sẽ không nằm trong diện được xem xét.

Tính đến nay Colombia đã có 2 trường hợp tử vong do COVID-19 sau khi được thả ra từ một nhà tù ở thành phố Villavicencio. Ngoài ra còn có 13 tù nhân, 2 cai ngục và 1 viên chức hành chính được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Lo sợ về sự lây lan dịch bệnh trong hệ thống nhà tù đã dẫn đến một cuộc bạo loạn trong một nhà tù ở thủ đô Bogotá hôm 21/3 vừa qua, khiến 23 tù nhân thiệt mạng và 83 người khác bị thương.

Cũng như hầu hết các quốc gia khác tại Mỹ Latinh, hệ thống nhà tù Colombia đang phải đối mặt với tình trạng quá tải số lượng tù nhân. Theo thống kê chính thức, 132 nhà tù ở nước này đang phải chứa 121.000 tù nhân, cao gấp 1,5 lần sức chứa cho phép vốn chỉ là 81.000 người.

Lê Hiền (TTXVN)
Colombia đóng cửa biên giới với Venezuela
Colombia đóng cửa biên giới với Venezuela

Tối 13/3, Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới với Venezuela và không cho các du khách từng ở châu Âu hay châu Á nhập cảnh vào nước này trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN