Colombia ban bố lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực ở thủ đô

Ngày 22/11, Thị trưởng thủ đô Bogota của Colombia Enrique Peñalosa đã ban bố lệnh giới nghiêm tại 3 khu vực đông dân cư nhất ở phía Nam thành phố này nhằm ngăn chặn các cuộc bạo loạn và cướp phá xảy ra sau các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Ivan Duque.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Colombia tuần tra tại Bogota, ngày 22/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, các khu vực nằm trong lệnh giới nghiêm bao gồm Bosa, Kennedy và Ciudad Bolivar, những nơi xảy ra hàng loạt các vụ cướp bóc các cơ sở kinh doanh tư nhân, cũng như phá hoại 79 xe buýt công công trong ngày 22/11. Thị trưởng Peñalosa thông báo khoảng 4.000 binh sỹ quân đội tham gia hỗ trợ khoảng 20.000 cảnh sát trong công tác tuần tra và giữ gìn an ninh trật tự ở các khu vực trên trong thời gian lệnh giới nghiêm có hiệu lực kể từ lúc 20h (giờ địa phương). 

Sau cuộc tổng đình công phản đối chính phủ của Tổng thống Duque ngày 21/11, các nhóm quá khích đã phong tỏa toàn bộ các bến xe công cộng chính ở phía Nam thủ đô Bogota và sau đó đã biến thành các hành động bạo lực, đập phá nhiều cơ sở công cộng buộc chính quyền phải đưa ra các biện pháp mạnh để trấn áp. Cơ quan chức năng Colombia đã bắt giữ 230 đối tượng liên quan đến các hành động bạo lực.

Cuộc đình công do các tổ chức công đoàn chính và phe đối lập ở Colombia phát động để phản đối các kế hoạch cải cách lao động, hưu trí và giáo dục của chính phủ, được cho là sẽ kéo dài độ tuổi nghỉ hưu hay giảm mức lương tối thiểu. Đình công vẫn diễn ra mặc dù Tổng thống Duque trước đó đã phủ nhận chính phủ đang thúc đẩy gói biện pháp cải cách này. Tổng thống Duque đã ủy quyền cho các thị trưởng và thống đốc thực hiện các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn các cuộc biểu tình nếu cần thiết, bao gồm lệnh giới nghiêm, lệnh cấm mang vũ khí và bán đồ uống có cồn.

Hoài Nam (TTXVN)
276 người thương vong trong cuộc tổng bãi công tại Colombia
276 người thương vong trong cuộc tổng bãi công tại Colombia

Chính phủ Colombia ngày 22/11 cho biết các cuộc bạo loạn và cướp bóc trong cuộc tổng bãi công chống chính phủ trước đó một ngày tại các thành phố ở nước này đã khiến 3 người thiệt mạng và 273 người bị thương, gây thiệt hại vật chất nặng nề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN