Bộ trưởng Quốc phòng Colombia từ chức

Ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero đã từ chức sau khi đối mặt với cáo buộc tìm cách che đậy cái chết của một số trẻ em trong vụ không kích của quân đội nhằm vào những đối tượng được cho là tội phạm ma túy ở nước này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Botero đã thông báo từ chức sau cuộc họp với Tổng thống Colombia Ivan Duque. Trong một tuyên bố, ông khẳng định: "Hôm nay, trong cuộc họp với tổng thống để phân tích tình hình chính trị hiện nay, điều phù hợp nhất được thống nhất phải làm lúc này là tôi từ chức bộ trưởng quốc phòng".

Ông Botero, 71 tuổi, đã bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mặc dù ông đảm nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng ở một quốc gia trải qua cuộc xung đột vũ trang kéo dài nửa thế kỷ và tội phạm ma túy hoành hành. Làn sóng chỉ trích chính khách này lên đến đỉnh điểm khi một nghị sỹ thuộc phe đối lập cáo buộc ông che giấu cái chết của 14 người, trong đó có 8 trẻ em, trong một vụ không kích của quân đội nhằm vào những đối tượng được cho là thành viên của băng nhóm buôn bán ma túy. Trước đó, ông Botero thông báo chỉ có 9 người thiệt mạng trong vụ không kích này và quân đội không hề biết có trẻ em tại đó. 

Ngoài ra, phe đối lập và các tổ chức xã hội đã kêu gọi tiến hành điều tra trách nhiệm của ông Botero trong việc để tình hình bạo lực leo thang tại tỉnh Cauca ở Tây Nam Colombia chuyên trồng cây thuốc phiện, khiến 16 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Minh Châu (TTXVN)
Tổng thống Chile tuyên bố không từ chức bất chấp làn sóng biểu tình
Tổng thống Chile tuyên bố không từ chức bất chấp làn sóng biểu tình

Ngày 5/11, Tổng thống Chile Sebastián Piñera tuyên bố ông sẽ không từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bước sang tuần thứ ba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN