Cố vấn Tổng thống Nga đề xuất các biện pháp hóa giải trừng phạt

Cố vấn của Tổng thống Nga, ông Sergey Glazyev đã soạn thảo một báo cáo về các biện pháp khắc phục ảnh hưởng từ những lệnh trừng phạt của Phương Tây.

Một khu chợ rau quả của Nga.


Các đề xuất của ông Glazyev liên quan tới chính sách tiền tệ-tín dụng, ổn định tỷ giá, bình ổn giá cả, cũng như các chính sách về thanh toán nợ tư nhân của Nga. Trong số những biện pháp này có việc hạn chế các tổ chức mua ngoại tệ và cố định giá một số mặt hàng.

Trong phần đặc biệt để "hóa giải các biện pháp trừng phạt chống Nga", ông Glazyev đề xuất cho phép các công ty Nga từ chối trả nợ tín dụng các nước đã áp đặt trừng phạt tài chính đối với Nga, đồng thời khuyến cáo chuyển đổi tiền trong Quỹ dự trữ và Quỹ phúc lợi quốc gia sang vàng và trái phiếu của các nước nhóm BRICS. 

Ngoài ra, ông Glazyev đề xuất lập hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế, thay cho SWIFT (Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng thế giới).

Báo cáo trên sẽ được đệ trình trong cuộc họp của ủy ban liên bộ về an ninh kinh tế xã hội của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga vào ngày 15/9.

TN
Mỹ đang cân nhắc áp đặt trừng phạt Trung Quốc
Mỹ đang cân nhắc áp đặt trừng phạt Trung Quốc

Hãng tin CNN mới đây dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết chính quyền nước này có thể thông qua quyết định trừng phạt Trung Quốc do Washington cho rằng Bắc Kinh đã tham gia các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty tư nhân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN