Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thăm Afghanistan sau vụ thả 'bom mẹ'

Ngày 16/4, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R McMaster đã tới thủ đô Kabul, vài ngày sau khi quân đội Mỹ thả GBU-43/B (bom mẹ) xuống nơi ẩn náu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Afghanistan.

Về chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan trên trên cương vị phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tướng McMaster bình luận trên Twitter rằng ông dự kiến tổ chức "cuộc hội đàm vô cùng quan trọng về quan hệ hợp tác song phương".

Ông H.R. McMaster tại một sự kiện ở Newport, bang Rhode Island, Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó ngày 13/4, quân đội Mỹ tại Afghanistan đã lần đầu tiên tấn công IS ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar bằng bom phi hạt nhân GBU-43/B. Vụ tấn công đã tiêu diệt gần 100 phiến quân IS, gây sốc cho thế giới, trong đó có một số người lên án việc Mỹ sử dụng Afghanistan như một địa bàn thử nghiệm loại vũ khí này.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào các mục tiêu của IS tại tỉnh Nangarhar ngày 11/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Bom GBU-43/B được Mỹ phát triển từ đầu những năm 2000 trên cơ sở bom BLU-82 từng được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Bom GBU-43/B nặng 9.840 kg, được thiết kế để ném từ máy bay C-130 Hercules.


Với lượng thuốc nổ lên tới 11 tấn TNT, sức công phá của GBU-43/B xấp xỉ quả bom nguyên tử mà Mỹ từng ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) ngày 6/8/1945.

TTXVN/Tin Tức
Nga tung siêu bom sức mạnh kinh hoàng, đáng sợ hơn cả 'bom mẹ' của Mỹ
Nga tung siêu bom sức mạnh kinh hoàng, đáng sợ hơn cả 'bom mẹ' của Mỹ

"Bom mẹ" GBU-43 là trái bom phi hạt nhân lớn nhất mà quân đội Mỹ sử dụng trong thời chiến. Tuy vậy, quân đội Nga lại đang sở hữu một quả bom có sức hủy diệt đáng sợ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN