Cơ quan Công tố Ecuador đề nghị cấm Phó Tổng thống Glas rời khỏi đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 29/8, Cơ quan Công tố Ecuador đã yêu cầu Tòa án Công lý quốc gia (CNJ) ra lệnh cấm Phó Tổng thống nước này Jorge Glas rời khỏi đất nước vì điều tra hình sự cáo buộc nhà lãnh đạo này dính líu tới vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Phó Tổng thống Jorge Glas tại cuộc họp báo ở Quito sau khi bị đình chỉ mọi nhiệm vụ. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng chưởng lý Carlos Baca đã yêu cầu CNJ ra lệnh cấm nói trên trong một buổi điều trần với ông Glas và 10 người khác vì cáo buộc nêu trên. Ông Baca cho biết có "căn cứ" để tiến hành điều tra xét xử Phó Tổng thống Glas.
 
Ngày 25/8, với tỷ lệ 128/137 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ecuador đã bãi bỏ quyền miễn trừ của ông Glass, cho phép các công tố viên mở một cuộc điều tra tham nhũng đối với ông này. Tuy nhiên, chưa có cáo buộc chính thức nào đối với ông Glas được đưa ra.
 

Trước đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Odebrecht chi nhánh tại Ecuador José Conceição Filho thú nhận đã chi cho ông Glas ít nhất 14,1 triệu USD trong giai đoạn 2012-2016 để đổi lấy các hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, quan chức Ecuador phủ nhận buộc tội đó và cho biết cuộc họp của ông với lãnh đạo của Odebrecht chỉ để yêu cầu sửa chữa các công trình.

TTXVN/Báo Tin Tức
Biểu tình bùng phát, Ecuador kêu gọi đối thoại quốc gia
Biểu tình bùng phát, Ecuador kêu gọi đối thoại quốc gia

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño đã kêu gọi tiến hành đối thoại quốc gia trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phe đối lập tiếp tục bùng phát và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN