Interpol truy nã cựu Tổng thống Ecuador

Giới chức Ecuador ngày 27/5 cho biết Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã phát lệnh truy nã "đỏ" đối với cựu Tổng thống Jamil Mahuad với cáo buộc tham ô.

Ông Jamil Mahuad.


Trong một thông báo đăng trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Jose Serrano cho hay với lệnh truy nã toàn cầu trên, Tòa án công lý quốc gia Ecuador (CNJ) sẽ sớm ra lệnh bắt giữ ông Mahuad để đưa về nước xét xử. Bộ trưởng Serrano nêu rõ lệnh truy nã của Interpol được đưa ra dựa trên những cơ sở điều tra trước đó của cơ quan này nhằm làm rõ cáo buộc đối với cựu Tổng thống Ecuador.

Ông Mahuad, 64 tuổi, đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 1998-2002 nhưng bị lật đổ vào tháng 1/2000. Ông bị cáo buộc gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất tại Ecuador sau khi phong tỏa các tài khoản ngân hàng và thay đồng nội tệ Sucre bằng đồng USD. Quyết định này đã khiến hơn một nửa trong tổng số 42 ngân hàng của Ecuador phải đóng cửa.

Sau khi bị lật đổ, ông Mahuad chạy trốn sang Mỹ định cư. Tháng 12/2012, CNJ phát lệnh bắt giữ ông và xét xử vắng mặt 13 năm tù. Cơ quan này cũng yêu cầu Interpol ban bố lệnh truy nã đối với ông Mahuad song kiến nghị bị từ chối.


TTTXVN/Tin tức

El Salvador phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Francisco Flores
El Salvador phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Francisco Flores

Ngày 2/5, Tổng thẩm phán El Salvador Luis Martínez thông báo phát lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Francisco Flores vì tội làm giàu bất chính, tham nhũng và trốn tránh pháp luật. El Salvador cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát quốc tế trợ giúp tìm kiếm nơi ẩn nấu của ôngFlores.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN