Chuyên gia Nhật-Trung cải thiện quan hệ song phương

Các chuyên gia của Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức diễn đàn thường niên vào cuối tháng 9 tới với hy vọng sẽ thay đổi diễn biến quan hệ hiện nay giữa 2 chính phủ vốn đang căng thẳng về các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.    

Quan hệ Trung-Nhật trở nên xấu đi liên quan đến vấn đề tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Diễn đàn lần thứ 10 này, được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các cựu quan chức cấp cao trong chính phủ, quân đội, giám đốc doanh nghiệp, học giả và nhà báo, năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày tại một khách sạn ở Tokyo khoảng 1 tháng trước khi Trung Quốc đăng cai hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh.     

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 8/6, ông Yasushi Kudo - người đứng đầu cơ quan nghiên cứu phi lợi nhuận Genron NPO của Nhật Bản - đơn vị đồng chủ trì diễn đàn cùng với tờ "Trung Quốc Nhật báo" - nhấn mạnh: "Thông qua cuộc đối thoại này, chúng tôi sẽ cải thiện quan hệ giữa 2 nước và làm sâu sắc sự hiểu biết lẫn nhau. Trước hội nghị cấp cao APEC, chúng tôi mong muốn đóng một vai trò quan trọng nhằm mục đích cải thiện quan hệ liên chính phủ".



TN (Kyodo)
Cựu quan chức Trung Quốc kêu gọi xích lại với Nhật Bản
Cựu quan chức Trung Quốc kêu gọi xích lại với Nhật Bản

Cựu Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền ngày 7/6 nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc do những tranh chấp song phương liên quan đến các vấn đề lãnh thổ và lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN