Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát vùng dịch COVID-19 Vũ Hán

Ngày 10/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm tới thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để kiểm tra công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra.

Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Vũ Hàn, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Theo Tân Hoa xã và China Daily, trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới thăm hỏi các nhân viên y tế, quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cảnh sát, nhân viên chính phủ, các tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân địa phương.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Vũ Hàn kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại đây hồi tháng 12/2019.

Theo thông báo mới công bố sáng 10/3, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 19 ca mới nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 9/3, giảm so với 40 ca một ngày trước đó. Tính đến hết ngày 9/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 17 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 3.136 người.

Riêng tỉnh Hồ Bắc xác nhận thêm 17 ca tử vong, thấp hơn so với con số 21 ca  ngày 8/3. Như vậy, tổng số người tử vong do COVID-19 tại tỉnh nảy tăng lên thành 3.024 ca. Cũng trong ngày 9/3, Hồ Bắc ghi nhận 17 ca nhiễm mới, thấp hơn so với con số 36 ca một ngày trước đó.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 10/3: 114.276 ca nhiễm bệnh, 4.009 người chết
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 10/3: 114.276 ca nhiễm bệnh, 4.009 người chết

Tính tới 6h ngày 10/3, có 114.276 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN