Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi kiên trì mục tiêu xóa đói nghèo

Ngày 7/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc kiên trì thực hiện công cuộc xóa đói nghèo, hướng tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xóa nghèo ở nước này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị tổng kết 40 năm ngày đất nước thực thi đường lối cải cách và mở cửa ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu nhân dịp Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh "không được ngừng nghỉ cho tới khi giành thắng lợi hoàn toàn".

Ông khẳng định Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc xóa đói nghèo trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh phải hoàn thành mục tiêu xóa nghèo đúng thời hạn đã đề ra.

Ông cũng cho rằng những nhiệm vụ trước mắt sẽ khó khăn và gian khổ vì những người hiện vẫn đói nghèo là những người nghèo khổ nhất.

Ông Tập Cận Bình đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền các cấp cùng chia sẻ trách nhiệm trong cuộc chiến quan trọng này.

Chủ tịch Trung Quốc cũng yêu cầu nỗ lực chỉnh đốn kịp thời hành vi của các quan chức chính quyền cũng như những chiến lược đặc biệt nhằm ngăn chặn tham nhũng và gian lận trong công tác xóa nghèo.

Lê Ánh (TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị: Đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đạt tiến bộ đáng kể
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị: Đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đạt tiến bộ đáng kể

Ngày 8/3, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Mỹ đã đạt tiến bộ đáng kể, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước không nên rơi vào tình thế đối đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN