Chủ tịch Trung Quốc cam kết xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ

Ngày 17/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này cam kết hợp tác với Mỹ để xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trong buổi tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo doanh nghiệp và cựu quan chức Mỹ, ông Tập Cận Bình khẳng định nếu có thể đạt được mục tiêu trên, thì đó sẽ là điều tốt đẹp cho người dân hai nước cũng như đối với nền hòa bình và sự phát triển của thế giới.

Mặc dù cho rằng hai nước cùng chia sẻ những lợi ích chung to lớn, song Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận vẫn còn tồn tại một số bất đồng giữa hai bên. Ông cho rằng hai bên cần tôn trọng và cân nhắc tới các lợi ích cốt lõi của nhau, tránh phạm phải những toan tính sai lầm về chiến lược, đồng thời giải quyết và kiểm soát ổn thỏa những bất đồng.

Liên quan đến tình hình kinh tế Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng và đảm bảo thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân phối các nguồn lực. Ông kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp chính sách vĩ mô và hợp tác cùng nhau để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc cũng đề nghị phía Mỹ tạo điều kiện về thương mại và đầu tư, cũng như hy vọng cộng đồng doanh nghiệp Mỹ sẽ ủng hộ chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc.

Đề cập tới chuyến công du Mỹ chính thức sắp tới, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông đã sẵn sàng trao đổi quan điểm một cách toàn diện với Tổng thống Mỹ Barack Obama về những vấn đề quan trọng mà hai bên cùng quan tâm. Ông cũng hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, cũng như giúp mở rộng sự hợp tác và phát triển của quan hệ song phương.

Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp Mỹ cũng khẳng định cộng đồng doanh nghiệp nước này cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương, cũng như ủng hộ việc sớm hoàn tất Hiệp định Đầu tư song phương Trung – Mỹ (BIT).

TTXVN/Tin Tức
Tư lệnh Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây ba đường băng ở Biển Đông
Tư lệnh Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây ba đường băng ở Biển Đông

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng ít nhất 3 đường băng trên các đảo mà nước này đang cải tạo ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN