Chủ tịch Kim Jong-un ví tình hình Triều Tiên hiện tại như thời chiến

Chủ tịch Kim Jong-un đã so sánh tình hình hiện tại ở Triều Tiên với những thử thách mà quốc gia này từng trải qua vào thời Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).  

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự buổi lễ tại Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc để kỷ niệm 68 năm ngày đình chiến ở Bình Nhưỡng hôm 27/7. Ảnh: KCNA

“Đối với chúng ta ngày nay, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có và những khó khăn, vất vả do tình trạng đóng cửa kéo dài gây ra cũng không kém phần thách thức so với tình hình thời chiến”, nhà lãnh đạo phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 68 năm Chiến tranh Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo Đài Sputnik, ông nhấn mạnh điều này không đáng lo lắng bởi như thường lệ Triều Tiên sẽ biến những trở ngại khó khăn ngày hôm nay thành những chiến thắng mới vĩ đại hơn.

Hiện Bình Nhưỡng và Seoul vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình nào kể từ sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc không chính thức bằng thỏa thuận đình chiến vào ngày 27/7/1953. Hàng năm, Triều Tiên kỷ niệm ngày này là Ngày Chiến thắng.

Trước đó, ông Kim Jong-un từng tuyên bố quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử do các lệnh cấm vận quốc tế và đại dịch toàn cầu. Theo số liệu chính thức của Triều Tiên, đất nước này chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Tuy vậy, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để chống dịch cũng khiến nền kinh tế Triều Tiên chịu ảnh hưởng nặng.

Báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cũng cho biết Triều Tiên có thể thiếu 860.000 tấn lương thực trong năm 2021 và nước này có thể đối mặt với khủng hoảng thiếu lương thực trong giai đoạn từ tháng 8 - 10 năm nay nếu không nhập khẩu hoặc nhận viện trợ từ bên ngoài.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Iran tiêu diệt Hải quân Iraq chỉ trong một ngày bằng 'Chiến dịch Ngọc trai'
Iran tiêu diệt Hải quân Iraq chỉ trong một ngày bằng 'Chiến dịch Ngọc trai'

Chiến dịch Morvarid (tiếng Ba Tư nghĩa là “Ngọc trai”) là một trong những trận chiến không-hải quân khốc liệt nhất sau Thế chiến II, khi Iran tiêu diệt 80% sức mạnh Hải quân Iraq chỉ trong một ngày, chủ yếu bằng máy bay do Mỹ chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN