Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/10 cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bị phong tỏa để bảo đảm cho các khoản vay dành cho Kiev.
Tuy nhiên, trong một phát biểu đưa ra hôm 6/10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde cảnh báo bất kỳ động thái nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm sử dụng tài sản nhà nước của Liên bang Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời cho biết ECB đang theo dõi sát sao quá trình này.
Theo RT, phát biểu của bà Lagarde được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang thảo luận về kế hoạch cung cấp khoản vay trị giá 140 tỷ euro (164 tỷ USD) cho Kiev, được bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bị đóng băng.
Kế hoạch này được thiết kế nhằm tránh rào cản pháp lý của việc tịch thu tài sản trực tiếp, bằng cách đầu tư số tiền của Liên bang Nga bị phong tỏa vào các trái phiếu do Liên minh châu Âu bảo lãnh. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó sau đó sẽ được dùng để trả nợ cho khoản “vay bồi thường” của Ukraine.
Theo hãng tin Reuters của Anh, phát biểu trong một phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, bà Lagarde nhấn mạnh: “Điều mà chúng tôi rất mong đợi là bất kỳ cơ chế nào đang được thảo luận và có thể được triển khai trong tương lai sẽ tuân thủ các quy tắc và luật pháp quốc tế”.
Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu bày tỏ lo ngại rằng một động thái gây tranh cãi về mặt pháp lý có thể làm suy yếu uy tín của đồng euro, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào các tài sản định giá bằng euro, và đe dọa sự ổn định tài chính.
Bà Lagarde nói: “Từ góc nhìn của tôi, với mục tiêu bảo đảm ổn định tài chính và sức mạnh của đồng euro, chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ để đảm bảo rằng bất cứ đề xuất nào được đưa ra đều phù hợp với luật pháp quốc tế và có cân nhắc đến ổn định tài chính”.
Lợi nhuận từ các trái phiếu đáo hạn, trong đó tài sản Nga bị phong tỏa đã được đầu tư sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, hiện đang được nắm giữ tại Trung tâm thanh toán và lưu ký chứng khoán Euroclear có trụ sở tại Brussels (Bỉ).
Cơ quan này quản lý khoảng hai phần ba trong tổng số 300 tỷ USD tài sản quốc gia của Liên bang Nga bị phong tỏa bởi các quốc gia phương Tây.
Bà Lagarde cảnh báo rằng mọi hành động tiếp theo liên quan đến các tài sản này phải có sự đồng thuận của tất cả các bên nắm giữ.
Tới nayh, EU đã chuyển hơn 1 tỷ euro tiền lãi cho Kiev, song một số quốc gia thành viên vẫn lo ngại về rủi ro pháp lý của biện pháp này.
Tuần trước, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tuyên bố Bỉ sẽ không chấp thuận kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bị phong tỏa để bảo đảm cho các khoản vay của Ukraine nếu không có cam kết rõ ràng về việc chia sẻ trách nhiệm tài chính.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết hồi tháng trước rằng không thể tịch thu tài sản ngân hàng trung ương mà không làm tổn hại đến “uy tín”.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov gọi kế hoạch của Liên minh châu Âu là “hành vi trộm cắp” và cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm “sẽ bị truy tố trước pháp luật”.