Máy bay MIG-31 của Nga bay trên Biển Baltic bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia ngày 19/9/2025. Ảnh: Lực lượng không quân Thụy Điển
Theo hãng tin RT, ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các thành viên NATO châu Âu có thể bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của họ. Trước đó, Ba Lan và Estonia đều cáo buộc Moskva xâm phạm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, những cáo buộc này chính phủ Nga mạnh mẽ phủ nhận.
"Quan điểm của tôi là chúng ta phải bảo vệ từng centimet vuông lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là nếu có sự xâm phạm không phận, sau khi đã cảnh báo, sau khi đã rất rõ ràng, thì tất nhiên khả năng bắn hạ một máy bay chiến đấu đang xâm phạm không phận của chúng ta là có thể xảy ra”, bà von der Leyen nói với đài CNN ngày 24/9.
Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã phác thảo các quy trình của liên minh để ứng phó với những sự cố như vậy, tuyên bố rằng các quyết định về việc có nên ngăn chặn máy bay xâm phạm hay không được đưa ra theo thời gian thực và luôn dựa trên thông tin tình báo có sẵn về mối đe dọa được đặt ra.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đã cảnh báo tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này rằng bất kỳ sự xâm phạm nào trong tương lai sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.
"Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác xâm nhập không phận của chúng tôi mà không được phép - dù cố ý hay vô tình - và bị bắn hạ và mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng đến đây than vãn về điều đó", ông cảnh báo.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã đưa ra một thông điệp tương tự, nói rằng Vương quốc Anh sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ bầu trời NATO và lãnh thổ của NATO...
“Nếu chúng tôi cần phải đối đầu với các máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không được phép, chúng tôi sẽ làm”, ông Cooper nói.
Nga đã bác bỏ những cáo buộc xâm phạm không phận các nước NATO. Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky gọi đó là "cơn cuồng loạn bài Nga" được tạo ra để gây áp lực buộc Washington phải có chính sách đối đầu hơn.
Theo ông Polynsky, Vácsava (Warsaw) vẫn chưa đưa ra bằng chứng cho thấy các thiết bị bay không người lái xâm phạm có nguồn gốc từ Nga. Thiệt hại duy nhất được xác nhận từ vụ việc ở Ba Lan thực chất là do một tên lửa được bắn từ một chiếc F-16 của NATO, trúng vào một tòa nhà dân cư. Về cáo buộc vi phạm không phận trên biển Baltic, các quan chức Nga khẳng định các chiến đấu cơ thực hiện chuyến bay theo kế hoạch và "không đi chệch khỏi lộ trình đã thỏa thuận, cũng không xâm phạm không phận Estonia".