Cho công chức nghỉ hè cả tháng để tiết kiệm ngân sách

"Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Câu tục ngữ nói tới tháng mà người dân Việt Nam dành hầu hết thời gian cho lễ hội sau khi đón tết Nguyên đán cũng thực sự đúng đối với tỉnh Córdoba (Coócđôba) của Argentina, sau khi Thống đốc José Manuel de la Sota (Hôxê Manuên đê la Xôta) quyết định cho toàn bộ công chức của tỉnh nghỉ phép trong tháng đầu tiên của mùa hè năm nay.

 

Để sử dụng hợp lý nhân vật lực cũng như tiết kiệm chi tiêu công cộng trong bối cảnh Trung ương không hỗ trợ ngân sách, Thống đốc Manuel de la Sota đã ký sắc lệnh “đóng cửa” bộ máy hành chính của tỉnh trong suốt tháng giêng.

 

Theo quyết định trên, những người làm việc tại các cơ quan thuộc các nhánh hành pháp, tư pháp và lập pháp đều sẽ nghỉ phép năm trong tháng này bởi lẽ đây là tháng phần lớn dân chúng đi nghỉ mát (Argentina nằm ở Nam bán cầu nên đang ở đầu mùa hạ) nên có rất ít thủ tục phải giải quyết cho công dân.

 

Việc đóng cửa công sở sẽ cho phép tiết kiệm chi phí trong sử dụng điện, khí đốt, điện thoại...


Tuy nhiên, sắc lệnh trên không áp dụng đối với các dịch vụ công cộng thiết yếu và các lĩnh vực không thể thiếu như y tế, an ninh, quản lý trại giam, giao thông công cộng, thuế khóa, văn thư...

 

Sắc lệnh cũng gợi ý các cơ quan hành chính phi tập trung của tỉnh đưa ra những quy định tương tự nếu nó không ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị này.

 

Cách đây vài năm, ông De la Sota đã đưa ra các sắc lệnh tương tự và sau khi đắc cử nhiệm kỳ III, ông áp dụng lại sáng kiến này trong năm 2012. Do thu được kết quả tốt, ông quyết định tiếp tục triển khai trong năm nay.



Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN