Chính quyền mới Niger đề nghị nhóm Wagner hỗ trợ khi bị đe dọa can thiệp quân sự

Pháp cho rằng sự can thiệp của Wagner ở Niger sẽ "dẫn đến hỗn loạn" và đây là điều mà Paris "không muốn".

Chú thích ảnh
Các thành viên của nhóm Wagner tại Mali. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP ngày 5/8, chính quyền quân sự mới của Niger đã đề nghị lực lượng lính đánh thuê thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner giúp đỡ khi gần đến thời hạn phải trả tự do cho tổng thống bị lật đổ của nước này hoặc đối mặt với khả năng can thiệp quân sự của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Wassim Nasr, một nhà báo và nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Soufan, nói với AP rằng đề nghị trên được đưa ra trong chuyến thăm của người đứng đầu cuộc đảo chính, Tướng Salifou Mody, tới nước láng giềng Mali, nơi ông này đã liên lạc với một chỉ huy của Wagner. Mali, một trong hai quốc gia láng giềng (cùng với Burkina Fasa) đã tuyên bố ủng hộ phe đảo chính chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger. 

“Họ cần (Wagner), vì Wagner sẽ trở thành sự đảm bảo cho họ để nắm giữ quyền lực”, ông Nasr nói và cho biết thêm rằng nhóm Wagner đang xem xét lời đề nghị. Một sĩ quan quân sự phương Tây, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với AP rằng họ cũng đã nghe báo cáo về việc chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Wagner ở Mali.

Chính quyền quân sự mới Niger phải đối mặt với thời hạn vào ngày 6/8 do COWAS đặt ra để trả tự do và phục hồi chức vụ cho Tổng thống được bầu cử Mohamed Bazoum.

Các chỉ huy quốc phòng từ những thành viên ECOWAS đã hoàn thiện kế hoạch can thiệp quân sự ở Niger vào ngày 4/8 và kêu gọi quân đội chuẩn bị nguồn lực, sau khi một nhóm hòa giải được cử đến Niger nhưng không được phép vào thành phố hoặc gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahmane Tchiani.

Sau chuyến thăm Mali, Tướng Mody cảnh báo chống lại sự can thiệp quân sự từ bên ngoài, tuyên bố rằng Niger sẽ làm những gì cần thiết để không trở thành “một Libya mới”, đài truyền hình nhà nước Niger đưa tin.

Trong khi đó, Pháp cho rằng sự can thiệp của Wagner ở Niger sẽ "dẫn đến hỗn loạn" và đây là điều mà Paris "không muốn", người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anne-Claire Legendre cho biết trong một cuộc phỏng vấn, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

“Hiện nay, chúng tôi biết Wagner đại diện cho điều gì trong khu vực, ở Mali, CH Trung Phi, ở Mozambique: Đó là công thức dẫn đến sự hỗn loạn, khai thác tài nguyên và làm gia tăng mối đe dọa khủng bố”, bà Legendre nói.

Bộ Ngoại giao Pháp cũng tuyên bố nước này ủng hộ nỗ lực của COWAS nhằm khôi phục chức vụ của Tổng thống Niger Mohamed Bazoum.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo AP/Anadolu)
Nigeria đóng cửa biên giới trên bộ với Niger
Nigeria đóng cửa biên giới trên bộ với Niger

Nigeria đã thông báo quyết định đóng cửa biên giới trên bộ với Niger do cuộc đảo chính lật đổ chính quyền gần đây ở quốc gia láng giềng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN