Chính quyền bang Delhi ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm

Ngày 6/4, chính quyền bang Delhi của Ấn Độ đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm kiểm soát tình trạng số ca mắc mới COVID-19 tăng cao.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 4/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, lệnh giới nghiêm từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 4 này. Trong 2 ngày qua, chính quyền bang Delhi đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch, theo đó ngày 5/4 quyết định duy trì hoạt động 24/24h đối với 1/3 số điểm tiêm chủng tại các bệnh viện công.

Thủ đô New Delhi, một trong những vùng bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Ấn Độ, đã ghi nhận 3.548 ca mắc mới và 15 ca tử vong trong ngày 5/4. Cho tới nay, thủ đô New Delhi đã ghi nhận tổng cộng 11.096 ca tử vong do COVID-19.

* Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng nước này cần áp đặt các biện pháp siết chặt hơn trong khoảng 2 - 3 tuần cho tới khi tỷ lệ người dân được tiêm vaccine lớn hơn. Trong khi đó, ông Armin Laschet , Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất nước Đức, cho rằng cần phải có biện pháp gắt gao hơn để giảm tỷ lệ lây nhiễm xuống dưới mức 100 ca trên mỗi 100.000 dân, trong đó có việc xét nghiệm bắt buộc, truy vết điện tử.

Bất chấp việc thực hiện các biện pháp hạn chế trong nhiều tháng, nước Đức đang chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh trong khi tiến độ tiêm chủng của nước này thụt lùi so với Anh, Israel và Mỹ.
Viện Robert Koch ngày 6/4 cho hay Đức đã ghi nhận 6.885 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, tỷ lệ lây nhiễm đã giảm từ 128 xuống 123 ca trên mỗi 100.000 dân. Tuy nhiên, Viện Robert Koch cho rằng số ca mắc mới thấp hơn có thể do ít người thực hiện xét nghiệm trong kỳ nghỉ Phục sinh.

* Tại châu Mỹ, 8 triệu người dân thủ đô Bogota của Colombia sẽ phải thực thi lệnh phong tỏa gắt gao bắt đầu từ ngày 10/4 tới trong bối cảnh thành phố này đang chật vật ứng phó với làn sóng thứ ba của đại dịch.

Thị trưởng Bogota, bà Claudia Lopez, cho biết lệnh phong tỏa sẽ kéo dài 3 ngày, từ 10 - 12/4, theo đó tất cả người dân phải ở trong nhà, chỉ các hoạt động thiết yếu được phép diễn ra. 

Bà Lopez cho hay làn sóng bùng phát dịch đang diễn ra và diễn biến dịch bệnh  phụ thuộc vào ý thức của người dân. Quan chức này cũng cảnh báo khả năng kéo dài lệnh phong tỏa sang tuần tới nếu tình hình dịch không khả quan.

Trước đó, lệnh giới nghiêm ban đêm đã được thực thi tại các thành phố Medellín, Cali, Barranquilla và Santa Marta, những nơi hệ thống y tế đang bị quá tải do dịch bệnh. 

Kể từ cuối tháng 3, các nhà chức trách Colombia đã áp đặt biện pháp hạn chế đi lại vào ban đêm nhằm ngăn chặn dịch lây lan. song số ca mắc mới và tử vong tiếp tục tăng cao, có thể do hoạt động đi lại của người dân vào dịp lễ Phục sinh.

Cho tới nay, 2,4 triệu người trong tổng số 50 triệu dân quốc gia Nam Mỹ này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Colombia là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai trong khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil, với hơn 2,4 triệu ca, và đứng thứ ba về số ca tử vong với 64.293 ca.

Thanh Hương (TTXVN)
Đức đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 20% dân số vào đầu tháng 5
Đức đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 20% dân số vào đầu tháng 5

Ngày 5/4, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo nước này sẽ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 20% dân số nước này vào đầu tháng 5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN