Chính phủ Syria lên kế hoạch giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính quyền của ông đã lên kế hoạch giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Syria cho biết Damascus đã lên kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước sau chiến dịch tổng tiến công về phía Nam. Ông al-Assad tin tưởng Damascus đang ở rất gần chiến thắng hoàn toàn trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm tại quốc gia Trung Đông này, bất chấp việc Mỹ tiếp tục can thiệp.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Nga RT, ông al-Assad cũng nói rằng những tuyên bố đanh thép của Nga đã khiến Mỹ và đồng minh thực hiện chiến dịch không kích Syria trong tháng 4 với quy mô nhỏ hơn dự kiến, và Mỹ-Nga đã tránh được một cuộc đối đầu trực diện.

Ông al-Assad nói: “Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt các căn cứ mà Mỹ sử dụng để phóng tên lửa vào Syria. Chúng tôi không có bằng chứng, chúng tôi chỉ có thông tin, và những thông tin đó thực sự đáng tin cậy. Mỹ và các đồng minh đã nghĩ về một cuộc tấn công toàn diện trên khắp Syria. Tuy nhiên, lời răn đe của Nga đã gây sức ép và khiến cho phương Tây triển khai tấn công với quy mô giới hạn hơn. Suýt chút nữa là xảy ra xung đột trực diện giữa lực lượng Nga và Mỹ. Thật may mắn, điều đó đã không xảy ra, nhưng không phải do sự khôn ngoan của giới chức Mỹ, mà do sự nhanh trí của ban lãnh đạo Nga”.

“Sức mạnh phòng không của chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết, nhờ sự trợ giúp của Nga, các cuộc tấn công gần đây của Israel, của liên quân Mỹ-Anh-Pháp chứng minh một điều chúng tôi đang ngày một tốt hơn”.

Tuy nhiên, Tổng thống al-Assad không loại trừ khả năng Mỹ sẽ phát động các cuộc tấn công khác trong tương lai.

“Tất nhiên, điều đó có thể, vì Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, ở một nơi nào đó với một lý do nào đó, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có thể hứng chịu một cuộc tấn công như vậy”, Tổng thống al-Assad trả lời câu hỏi về nguy cơ bị Mỹ tấn công.

Cũng trong buổi phỏng vấn, nhà lãnh đạo Syria cho biết chính quyền của ông sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại hòa bình với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, song cũng không loại trừ biện pháp quân sự.

Trước những lời khẳng định của Israel cho rằng có binh sĩ Iran tham chiến ở Syria, Tổng thống Assad đã phủ nhận thông tin này. Ông chỉ thừa nhận có các sĩ quan Iran đến Syria hỗ trợ trong vai trò cố vấn quân sự.

“Sự thực liên quan đến vấn đề này là không có binh sĩ Iran ở Syria. Chúng tôi không giấu giếm. Chúng tôi không cảm thấy xấu hổ khi mời họ, như chúng tôi mời những cố vấn Nga vậy, chúng tôi có thể mời cố vấn Iran”, Tổng thống al-Assad nhấn mạnh.

Thậm chí, Tổng thống al-Assad còn cho rằng việc Israel lấy cớ tấn công các căn cứ của Syria mấy tuần trước vì phát hiện có hoạt động đáng ngờ của binh sĩ Iran tại đây hoàn toàn là bịa đặt. “Binh sĩ Syria bị thương, không có một người Iran nào. Làm sao họ có thể nói chúng tôi chứa binh sĩ Iran. Đó là một lời nói dối”.

Đề cập đến cuộc chiến kéo dài sang năm thứ 7, Tổng thống Syria khẳng định ngay từ đầu đây không phải là một cuộc nội chiến. Mục đích ban đầu của cuộc chiến này là chống khủng bố và những “kẻ hám lợi phương Tây”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ sẽ đóng cửa căn cứ trọng điểm tại Syria vì thỏa thuận với Nga?
Mỹ sẽ đóng cửa căn cứ trọng điểm tại Syria vì thỏa thuận với Nga?

Mỹ đang cân nhắc đóng cửa một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất tại Syria trong bối cảnh Washington chuẩn bị đối thoại với Nga và Jordan về tình hình an ninh đang ngày một tồi tệ tại phía nam quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN