Syria tố cáo Mỹ chuẩn bị dàn dựng các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 29/5 đưa tin tình báo Mỹ đang dàn dựng các cuộc tấn công vũ khí hóa học để đổ trách nhiệm lên Damascus.

SANA dẫn nguồn tin từ Hội đồng giải trừ vũ khí hóa học Syria cho biết tình báo Mỹ đang hướng dẫn nhiều gia đình người Syria cách đóng vai nạn nhân của vũ khí hóa học.

Khung cảnh đổ nát tại Douma. Ảnh: AP

Hội đồng giải trừ vũ khí hóa học Syria xác nhận đã thu được thông tin rằng những kẻ khủng bố trước đây từng hợp tác với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện bắt tay với Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Liên minh này đưa các gia đình người Syria tại khu vực do SDF kiểm soát đến căn cứ của Mỹ để hướng dẫn họ cách đóng giả là nạn nhân của một tấn công vũ khí hóa học.

“Cơ quan tình báo và quân sự Mỹ đang chuẩn bị dàn dựng những vụ việc ở một số nơi ở Syria. Họ tận dụng nhân viên và công cụ để sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân thường vô tội ở Syria, đồng thời đổ trách nhiệm lên Chính phủ Syria”, SANA trích dẫn nguồn tin.

Ngoài ra, SANA cũng khẳng định một số quốc gia khác cũng “thông đồng” với Mỹ trong âm mưu này như Pháp và Anh.

Sau cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma ngày 7/4 khiến 42 người thiệt mạng, Mỹ đã cáo buộc Chính phủ Syria đứng đằng sau. Trong khi đó, Chính phủ Syria hoàn toàn bác bỏ cáo buộc và cho rằng phiến quân đã dàn dựng vụ tấn công ở Douma.

Ngày 14/4, liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã mở chiến dịch không kích, phóng 105 tên lửa nhằm vào 3 địa điểm tại Syria để đáp trả lại vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.


Sau đó, quân đội Nga phát hiện một phòng thí nghiệm hóa học tại Douma vào ngày 17/4. Phía Nga nghi ngờ chính cơ sở này được phiến quân sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học (video dưới, nguồn RT).

Hà Linh/Báo Tin tức
5 năm 'bóc lịch" nếu chụp ảnh-ghi hình binh sĩ Israel
5 năm 'bóc lịch" nếu chụp ảnh-ghi hình binh sĩ Israel

Một dự luật của Israel đang gây tranh cãi lớn khi đề xuất cấm quay hình binh sĩ quốc gia này và những người vi phạm có thể phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN