Chính phủ Italy loại trừ thủ phạm tấn công mạng toàn cầu là thực thể nhà nước

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 6/2, Chính phủ Italy cho biết vụ tấn công mạng toàn cầu bằng mã độc tống tiền nhằm vào hàng nghìn máy chủ tại Italy và các quốc gia khác có khả năng do các tội phạm mạng, chứ không phải từ một nhà nước hoặc thực thể giống như nhà nước.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Italy đồng thời nêu rõ không có thể chế hoặc công ty lớn nào trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia bị ảnh hưởng.

Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (ACN) của Italy cho biết hàng nghìn máy chủ trên khắp thế giới đã bị tấn công bằng mã độc tống tiền và khuyến cáo các cơ quan của nước này tiến hành các biện pháp bảo vệ các hệ thống máy tính của mình. Theo Tổng giám đốc ACN Roberto Baldoni, cuộc tấn công tìm cách khai thác một lỗ hổng phần mềm và diễn ra trên quy mô lớn.

Hãng thông tấn ANSA của Italy dẫn nguồn ACN cho biết các máy chủ đã bị tấn công ở các nước khác như Pháp, Phần Lan, Mỹ và Canada. Hàng chục tổ chức của Italy có thể đã bị ảnh hưởng và nhiều tổ chức khác đã được cảnh báo hành động để hệ thống của họ tránh bị khóa.

Dương Hoa (TTXVN)
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị mất 415 triệu USD do tấn công mạng
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị mất 415 triệu USD do tấn công mạng

Ngày 17/1, sàn giao dịch tiền điện tử FTX thông báo đã bị mất số tiền điện tử trị giá khoảng 415 triệu USD do tấn công mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN