Phía Ukraine đã tiến hành 8.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga

Đội quân công nghệ thông tin (IT) của Ukraine gồm khoảng 215.000 người, chủ yếu là các tình nguyện viên ẩn danh.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Shutterstock

Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Georgii Dubynskyi cho biết đội quân IT của nước này đã thực hiện thành công khoảng 8.000 cuộc tấn công mạng nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và chống lại các chiến dịch thông tin của Nga.

Trả lời hãng tin Kyodo News, ông Dubynskyi cho biết: “Chiến tranh thông tin, đặc biệt là trong không gian mạng, là một khía cạnh mới của cuộc chiến và rất nguy hiểm”.

Theo ông Dubynskyi, đội IT của Ukraine có khoảng 215.000 người, là một nhóm ẩn danh chủ yếu gồm các tình nguyện viên. Ông tin rằng nhóm này không chỉ gồm người Ukraine mà còn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Hoạt động thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram, đội quân này nhắm mục tiêu vào các cơ quan truyền thông và quân đội do nhà nước Nga bảo trợ. Trong đó, trang web của tổ chức bán quân sự Wagner Group của Nga đã bị xóa một lượng lớn dữ liệu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga nói Ukraine phóng tên lửa HIMARS vào đập chiến lược ở Kherson
Nga nói Ukraine phóng tên lửa HIMARS vào đập chiến lược ở Kherson

Quan chức Kherson do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine phóng 6 tên lửa HIMARS nhằm vào đập thủy điện ở Kherson, và một quả tên lửa đã lọt lưới phòng không, gây hư hại đập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN