Chính phủ Canada cân nhắc mua lại vũ khí trong dân

Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada, ông Marco Mendicino trong một phát biểu mới đây cho biết chính phủ nước này đang xem xét nhiều lựa chọn để thực hiện kế hoạch mua lại các loại vũ khí bị cấm trong dân.

Chú thích ảnh
Súng được bán tại cửa hàng ở Ottawa, Canada, ngày 3/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ đảng Tự do đã cấm khoảng 1.500 loại súng và các phiên bản mà chính phủ coi là vũ khí tấn công, bao gồm AR-15 và Ruger Mini-14, vào năm 2020 sau khi quốc gia Bắc Mỹ này chứng kiến vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada hiện đại, cướp đi sinh mạng của 22 người.

Chương trình mua lại sẽ yêu cầu chủ sở hữu phải bán những khẩu súng này cho chính phủ hoặc khiến chúng không thể hoạt động được. Hiệp hội Cảnh sát trưởng Canada đã kêu gọi chính phủ đảng Tự do không dựa vào lực lượng cảnh sát - hiện trong tình trạng thiếu nguồn lực - để thực hiện chương trình sắp tới.

Theo cảnh sát trưởng Evan Bray, việc mua lại súng trong dân sẽ là một quy trình hành chính - không phải là vấn đề trị an - liên quan đến một khối lượng lớn công việc. Ông đề nghị chính phủ nên sử dụng một cơ quan khác, hay dịch vụ thư tín, để giúp người dân giao nộp súng, tạo điều kiện để cảnh sát tập trung vào các vấn đề như toàn vẹn biên giới, chống buôn lậu, chống buôn người, xử lý những kẻ vi phạm pháp luật...

Trong khi chương trình mua lại súng trong dân được những người ủng hộ kiểm soát súng đạn ca ngợi, một số người khác - bao gồm cả các nghị sĩ đảng Bảo thủ (đảng đối lập tại Canada) - lại cho rằng chương trình đang nhắm vào những chủ sở hữu súng hợp pháp hơn là tội phạm. Đảng Bảo thủ cho rằng chương trình mua lại không giải quyết được luồng vũ khí bất hợp pháp vào Canada, mà theo họ là gốc rễ của các vấn đề bạo lực súng đạn.

Ông Mendicino nhấn mạnh, Chính phủ Canada tôn trọng những người sở hữu súng tuân thủ luật pháp, bao gồm thợ săn và nông dân cũng như người bản địa. Ông cho biết chính phủ sẽ thực hiện cách tiếp cận công bằng và hợp lý khi bồi thường về các loại súng được xác định là bị cấm theo Dự luật C-21.

Khi giới thiệu dự luật vào đầu năm nay, đảng Tự do đã công bố kế hoạch đóng băng nhập khẩu, mua, bán hoặc chuyển nhượng súng ngắn. Các quy định của liên bang nhằm hạn chế số lượng súng ngắn ở Canada hiện đã có hiệu lực.

Trong khuôn khổ dự luật C-21, chính phủ sẽ tước giấy phép sử dụng súng của những người có liên quan đến bạo lực gia đình hoặc tội phạm quấy rối, tăng hình phạt hình sự đối với hành vi buôn lậu súng và yêu cầu những người bị coi là mối đe dọa đối với bản thân hoặc người khác phải giao nộp súng.

Hương Giang (TTXVN)
Brazil ban hành lệnh cấm súng tạm thời ở thủ đô trước thềm tổng thống mới nhậm chức
Brazil ban hành lệnh cấm súng tạm thời ở thủ đô trước thềm tổng thống mới nhậm chức

Tòa án Tối cao Brazil vào ngày 28/12 ra quyết định tạm thời cấm mang súng trong khu vực thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN