Chính phủ cạn tiền, tử tuất cũng bị cắt bỏ

Ngày 8/10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld cho rằng, chẳng thể nào tha thứ cho việc chính quyền Barack Obama từ chối chi trả tiền tử tuất cho 5 gia đình có con em vừa hy sinh tại Afghanistan hồi cuối tuần qua.

Ông Donald Rumsfeld xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News hôm 8/10. Ảnh: Foxnewsinsider


Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Rumsfeld - người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Gerald Ford và George W. Bush, cho biết: “Điều đó thật không công bằng đối với gia đình, đối với các cựu chiến binh và đối với các binh sĩ... Nhà Trắng rõ ràng đang chơi trò móc túi và lựa chọn điều mình thích. Họ đang đưa ra các quyết định chỉ nhằm phục vụ chương trình nghị sự chính trị của riêng mình”.

Trước đó, do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, nên gia đình 5 binh sĩ trên đã không nhận được khoản tiền tử tuất 100.000 USD như thường lệ.

Shannon Collins, mẹ của một binh sĩ 19 tuổi vừa mới hy sinh, cho biết: Ngay tại thời điểm đau buồn vì nghe tin dữ, bà nhận được một bức thư từ chính phủ, nói rằng sẽ gia đình sẽ không được nhận khoản tiền trợ cấp 100.000 USD mà thường sẽ được chuyển thẳng sau 36 giờ tính từ lúc binh sĩ hy sinh. Xuất hiện trực tiếp trên kênh NBC chuyên mục “Today Show”, bà Collins bày tỏ, “chính phủ đang làm đau lòng những người không đáng phải như vậy”.

Cùng bày tỏ quan điểm phản đối, Joe Davis, người phát ngôn của Hội cựu chiến binh tham chiến ở nước ngoài (VFW) - một tổ chức cựu chiến binh lớn nhất tại Mỹ bày tỏ: “cựu chiến binh, binh lính, sĩ quan và giờ là cả gia đình họ không đáng bị lợi dụng để phục vụ trò chơi chính trị này”.

Trước những phản ứng trên, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo khẳng định họ thấu hiểu vấn đề, nhưng cho biết bản thân Bộ này hiện cũng không có đủ thẩm quyền để chi trả khoản tiền tuất theo quy định thông thường. Thông báo chỉ dừng lại ở một lời hứa chung rằng, Bộ trưởng Chuck Hagel sẽ có các buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan liên quan để xử lý những điểm tồn tại này, có hình thức trợ giúp những gia đình có con em hy sinh trên chiến trường khi đang làm nhiệm vụ.

HT (Newsmax)

Tổng thống Mỹ cảnh báo vỡ nợ 'sẽ tồi tệ hơn nhiều'
Tổng thống Mỹ cảnh báo vỡ nợ 'sẽ tồi tệ hơn nhiều'

Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng nếu không thể tăng mức trần nợ công thì nước Mỹ sẽ vỡ nợ và điều này sẽ "tồi tệ hơn nhiều" tình trạng đóng cửa của chính phủ hiện tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN