Tổng thống Mỹ cảnh báo vỡ nợ 'sẽ tồi tệ hơn nhiều'

Ngày 8/10, Tổng thống Barack Obama cảnh báo rằng nếu không thể tăng mức trần nợ công thì nước Mỹ sẽ vỡ nợ và điều này sẽ "tồi tệ hơn nhiều" tình trạng đóng cửa của chính phủ hiện tại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng nếu không thể tăng mức trần nợ công của Mỹ thì sẽ khiến nước này vỡ nợ. Ảnh: news.yahoo.com


Trả lời họp báo, ông Obama nêu rõ: "Ngay khi Quốc hội bỏ phiếu mở lại chính phủ, họ cũng cần bỏ phiếu để hoàn thành các cam kết của đất nước, thanh toán các hóa đơn, tăng mức trần nợ". Tổng thống cũng chỉ trích đảng Cộng hòa và nói rằng các nghị sĩ có "hai công việc rất đơn giản" là thông qua một ngân sách "đảm bảo rằng Mỹ sẽ thanh toán được các hóa đơn". Ông khẳng định các nghị sĩ Quốc hội "không thể đòi tiền chuộc để được làm công việc của chính họ".

Một nguồn tin Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ bác bỏ một dự luật của Hạ viện về việc thành lập ủy ban lưỡng đảng nhằm đưa ra các khuyến nghị về giảm thâm hụt và tăng trần nợ của Mỹ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho rằng sẽ là vô lý nếu Tổng thống Obama tiếp tục từ chối yêu cầu của đảng Cộng hòa muốn thương lượng về giảm thâm hụt ngân sách để đổi lại việc tăng trần nợ cũng như khôi phục ngân sách chính phủ. Ông Boehner khẳng định "sớm hay muộn" Tổng thống Obama cũng sẽ phải thương lượng.

Trước đó, Tổng thống Obama trong một cuộc điện đàm đã hối thúc ông Boehner cho phép "một cuộc bỏ phiếu kịp thời tại Hạ viện để nâng mức trần nợ mà không có điều kiện ràng buộc theo ý thức hệ nào". Tuyên bố cũng cho biết: "Tổng thống lưu ý rằng chỉ Hạ viện mới có thẩm quyền cho phép nâng trần nợ và nếu không làm việc này, tầng lớp trung lưu và nền kinh tế Mỹ sẽ gánh những hậu quả nghiêm trọng".


Cũng trong ngày 8/10, giới lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố đề xuất thành lập một ủy ban gồm 20 thành viên của cả hai đảng để đưa ra các khuyến nghị về tăng trần nợ công cũng như tìm cách kiềm chế thâm hụt của Mỹ. Theo đó, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chi phối sẽ cử 10 thành viên và Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát cũng sẽ cử 10 thành viên tham gia vào ủy ban trên. Ủy ban này cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị về phương cách cấp ngân sách cho chính phủ trong tài khóa 2014, qua đó chấm dứt tình trạng đóng cửa các cơ quan liên bang đã kéo dài 8 ngày qua.


T.N
Tại sao Đảng Cộng hòa Mỹ không "sợ" vỡ nợ?
Tại sao Đảng Cộng hòa Mỹ không "sợ" vỡ nợ?

Chính quyền Tổng thống Obama nhận định nếu bị vỡ nợ, hậu quả sẽ "vô cùng thảm khốc". Các chuyên gia kinh tế cho rằng một cuộc vỡ nợ sẽ đẩy nước này chìm vào suy thoái và gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN