Chile, Peru thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường

Ngày 27/12, Bộ Y tế Chile thông báo mọi người dân trên 18 tuổi sẽ phải tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, nếu không muốn bị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trước ngày 1/1/2022.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Santiago, Chile, ngày 3/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Chile Enrique Paris khẳng định hiện có đủ vaccine ngừa COVID-19 để tiêm cho tất cả người dân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng bởi điều này liên quan tới tính mạng của con người. Những người không được tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tử vong vì COVID-19. Cũng theo Bộ trưởng Enrique Paris, bắt đầu từ ngày 1/1/2022, những người trên 18 tuổi chưa hoàn tất mũi tiêm tăng cường 6 tháng sau khi tiêm liều cơ bản sẽ không còn được dùng “thẻ đi lại”, cho phép người sở hữu đến các địa điểm công cộng. 

Khoảng 91,9% dân số trên 18 tuổi ở Chile đã tiêm đủ liều cơ bản. Mặc dù việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là tự nguyện, song nếu không tiêm phòng, người dân sẽ không được cấp “thẻ đi lại” để vào các quán bar, nhà hàng, cửa hàng, buổi hòa nhạc và đi du lịch trong nước hoặc quốc tế. Những người không có thẻ phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện không quá 72 giờ trước đó.

Trong ngày 27/12, Chile ghi nhận 760 ca mắc mới COVID-19 mới và thêm 22 ca, nâng tổng số ca mắc lên 1.801.033 người, trong đó có 39.056 người không qua khỏi.

Trong những ngày tới, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Cuba dự kiến sẽ đạt mốc 90% trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực tránh kịch bản phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan.

Ngày 27/12, Bộ Y tế Cuba cho biết cho đến nay, gần 85,8% dân số Cuba đã hoàn được tiêm đủ liều cơ bản và hơn 90% công dân Cuba đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Quốc gia với 11,2 triệu dân này đã tiêm hơn 1,2 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người dân sau khi giới chức y tế giảm 50% thời gian chờ xuống còn 3 tháng. 

Trên toàn quốc, số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày đã tăng nhẹ trong tuần qua. Trong ngày 27/12, Cuba ghi nhận 128 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 964.857 người, trong đó có 8.321 người không qua khỏi. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Peru Hernando Cevallos thông báo chính phủ nước này có kế hoạch nhập khẩu 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2022 nhằm đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ tư cho nhân viên y tế tuyến đầu và nhóm đối tượng thuộc diện dễ bị tổn thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Cevallos nhấn mạnh việc áp dụng mũi vaccine thứ tư cho cho người dân Peru sẽ phụ thuộc vào diễn biến của đại dịch COVID-19 vào năm tới. Người đứng đầu ngành y tế Peru cũng xác nhận chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận với hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ về việc đặt mua lượng vaccine cần thiết để có thể triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 ngay trong tháng 1/2022.

Peru hiện đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Kể từ đầu tháng 12, số ca nhiễm bệnh đã tăng gấp đôi so với tháng trước đó lên hơn 1.500 ca/ngày, trong khi số trường hợp tử vong do COVID-19 tăng lên hơn 50 ca/ngày. Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đã phải ban hành lệnh cấm tụ tập đông người trong dịp Giáng sinh và Năm mới, đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm từ 11h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau trong những ngày nghỉ lễ.

Đến nay, quốc gia với 33 triệu dân này đã ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 202.000 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại Peru cũng đã lên tới 71 trường hợp.

Phương Oanh – Ngọc Tùng (TTXVN)
Italy xem xét rút ngắn thời gian cách ly với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19
Italy xem xét rút ngắn thời gian cách ly với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 27/12, quan chức phụ trách phòng chống COVID-19 cao nhất của Italy, Tướng Francesco Paolo Figliuolo cho biết chính phủ nước này đang xem xét việc rút ngắn thời gian cách ly đối với những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Theo quy định hiện nay, những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải tự cách ly trong 7 ngày nếu họ đã tiêm vaccine và trong 10 ngày nếu họ chưa tiêm phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN