Oman cho phép người tiêm đủ liều vaccine được nhập cảnh

Theo hãng thông tấn nhà nước Oman, giới chức nước này yêu cầu du khách nước ngoài từ 18 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 mới được nhập cảnh vào nước này. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thành phố Rahat, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Oman cũng hủy quyết định trước đây liên quan tới việc dừng nhập cảnh đối với các du khách đến từ Nam Phi, Nambia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini và Mozambique. 

Trong khi đó, một bệnh viện lớn ở Israel ngày 27/12 sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ 4 cho 150 nhân viên bệnh viện trong một cuộc thử nghiệm nhằm xác định liệu có cần thiết tiêm mũi tăng cường thứ hai trên toàn quốc hay không. 

Trung tâm y tế Sheba gần thủ đô Tel Aviv thông báo cuộc thử nghiệm đã được Bộ Y tế cho phép, nhằm làm sáng tỏ mức độ hiệu quả của mũi tiêm vaccine thứ 4 và giúp các nhà hoạch định chính sách nước này đề ra chính sách y tế. Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của 150 nhân viên trung tâm y tế Sheba, những người đã tiêm mũi vaccine tăng cường đầu tiên trước ngày 20/8. 

Theo giám đốc của nghiên cứu, Gili Regev-Yochay, các nhà khoa học sẽ xem xét tác động của mũi tiêm thứ 4 xét về nồng độ kháng thể, tình trạng bệnh để từ đó đưa ra đánh giá về độ an toàn của mũi tiêm tăng cường thứ hai. 

Ủy ban các chuyên gia của Bộ Y tế Israel đã khuyến nghị tiêm mũi thứ 4 sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BioNTech cho những người từ 60 tuổi trở lên, những người đã tiêm mũi tăng cường đầu tiên ít nhất là 4 tháng trước. Tuy nhiên, việc phê duyệt cuối cùng đối với mũi tiêm tăng cường thứ hai này vẫn chưa được thực hiện do dư luận cho rằng chưa có đủ thông tin khoa học để ủng hộ cho việc tiêm mũi vaccine này.

Minh Châu  (TTXVN)
Anh nới lỏng nhập cảnh đối với 11 quốc gia trong danh sách đỏ về hạn chế đi lại
Anh nới lỏng nhập cảnh đối với 11 quốc gia trong danh sách đỏ về hạn chế đi lại

Ngày 14/12, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết kể từ ngày 15/12, nước này sẽ đưa toàn bộ 11 quốc gia khỏi "danh sách đỏ" có nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN