Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 2/2023

Ngày 14/3, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2/2023 của nước này tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh thị trường tài chính đang hỗn loạn do sự sụp đổ của hai ngân hàng trong nước.

Chú thích ảnh
Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, CPI trong tháng 2/2023 đã tăng 0,4%, sau khi tăng 0,5% trong tháng trước đó. Tuy nhiên, mức tăng CPI hằng năm tính đến tháng 2 đã giảm xuống mức 6,0%, mức tăng hằng năm thấp nhất kể từ tháng 9/2021, sau khi tăng 6,4% tính đến tháng 1/2023.

Không tính đến giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI lõi của Mỹ trong tháng 2/2023 đã tăng 0,5%, sau khi tăng 0,4% trong tháng 1/2023. Tính đến tháng 2/2023, CPI lõi hằng năm đã tăng 5,5%, sau khi tăng 5,6% trong tháng trước đó.

Tuy nhiên, lạm phát hàng tháng của Mỹ vẫn đang tăng gấp đôi tốc độ mà các nhà kinh tế cho là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Báo cáo lạm phát được công bố trong bối cảnh thị trường tài chính đang hỗn loạn do sự sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank ở California và Signature Bank ở New York, khiến các cơ quan quản lý phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Tuần trước, báo cáo của Bộ Lao động đã cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn thắt chặt, nhưng lạm phát tiền lương đang hạ nhiệt.

Các nhà kinh tế cho rằng báo cáo lạm phát của Bộ Lao động Mỹ sẽ là dữ liệu quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách trong cuộc họp của Fed ngày 21 - 22/3 tới, bất chấp những lo lắng trên thị trường tài chính.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, trong khi thị trường tài chính vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ tăng 0,25 điểm phần trăm, thì những lo ngại về sự lan rộng của cuộc khủng hoảng ngân hàng đã khiến một số nhà kinh tế, trong đó có các chuyên gia của Goldman Sachs, kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng chính sách tiền tệ thắt chặt vào tuần tới.

Hồng Nguyên (PV TTXVN tại Washington)
Người tiêu dùng Mỹ chi hơn 9,12 tỷ USD trong ngày 'Black Friday'  
Người tiêu dùng Mỹ chi hơn 9,12 tỷ USD trong ngày 'Black Friday'  

Ngày 26/11, theo dữ liệu của Adobe Analytics, người tiêu dùng đã chi một số tiền kỷ lục cho mua hàng trực tuyến vào ngày "Black Friday", với hơn 9,12 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN