Cháy trên mái tòa Tháp Trump, khói bốc ngút trời

Sáng ngày 8/1 (theo giờ Mỹ), trên tầng mái Tháp Trump của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Manhattan (New York) đã xảy ra một vụ cháy, khiến nhân viên cứu hộ phải mất gần 1 tiếng để dập tắt.

Lực lượng cứu hỏa leo lên sân thượng dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy là do sự cố từ một hộp điện trong hệ thống sưởi ấm của tòa nhà.

Theo các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời leo lên sân thượng tòa nhà dập tắt vụ hỏa hoạn. Có thể thấy từng mảng khói bốc nghi ngút từ khu vực cao nhất của tòa nhà.

Nhân viên của Sở cảnh sát New York cũng có mặt tại hiện trường, song khi đám cháy được dập tắt, đã rời khỏi cùng với lực lượng cứu hỏa.

Khói bốc nghi ngút nhìn từ dưới mặt đất lên.

Theo báo Anh Daily mail, Tổng thống Trump thường sống ở 3 tầng cao nhất của tòa tháp, song thời điểm kể từ khi ông chính thức nhậm chức vào tháng 1/2016, ông đã cùng gia đình chuyển đến Washing DC sinh sống. Đệ nhất Phu nhân Melania và con trai út Barron đã sống trong tòa tháp này nửa đầu năm 2016, song sau đó cũng chuyển vào Nhà Trắng.

Tòa Tháp Trump là nơi đặt văn phòng của con trai Eric và Donald Jr. cũng như là trụ sở chính của công ty thời trang Ivanka Trump.

Video đám cháy xảy ra tại Tháp Trump sáng 8/1:



May mắn vụ cháy không gây thương vong cũng như không phải sơ tán người dân.

Sự cố xảy ra với Tháp Trump chỉ xuất hiện vài ngày sau khi một vụ hỏa hoạn nhỏ cũng bùng phát trong căn hộ của cựu Tổng thống Bill Clinton và bà Hillary tại Chappaqua, cách Manhattan 64 km về phía bắc. Nguyên nhân của vụ cháy là do một chiếc quạt nhà tắm chập điện.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hỏa hoạn tại Tháp Trump ở New York
Hỏa hoạn tại Tháp Trump ở New York

Theo hãng tin NBC và CBS, ngày 8/1, một ngọn lửa đã bùng phát tại Tháp Trump ở khu vực trung tâm quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN