Tổng thống Mỹ Trump khẳng định là ‘thiên tài rất ổn định’

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích những nghi vấn về sức khỏe tâm thần của ông trong cuốn sách mới "Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump" qua dòng tweet sáng 6/1, trong đó ông khẳng định mình là “thiên tài rất ổn định”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

“Giờ sự thông đồng với Nga, sau một năm tìm hiểu, đã được chứng minh là trò lừa bịp đối với công chúng Mỹ, đảng Dân chủ và giới truyền thông tin tức giả mạo đang đưa cuốn sách cũ về Ronald Reagan ra và la làng về sự ổn định tâm thần và trí thông minh”, ông Trump viết, nhắc tới những nghi vấn đừng được đưa ra về sự ổn định tâm thần của cựu Tổng thống Mỹ Reagan. Ông Ronald Reagan được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer vào năm 1994 và qua đời vào năm 2004.

Video ông Trump chỉ trích cuốn sách mới:



"Thực ra, trong suốt cuộc đời tôi, hai tài sản lớn nhất của tôi là sự ổn định tâm thần và trí thông minh," Tổng thống Mỹ Trump khẳng định.

"Tôi đã đi từ một doanh nhân rất thành công tới ngôi sao truyền hình hàng đầu ... cho tới Tổng thống Mỹ (trong lần thử đầu tiên). Tôi nghĩ đó không phải là thông minh mà là thiên tài ... và một thiên tài rất ổn định!”, ông Trump nhấn mạnh.

Trả lời các phóng viên sau cuộc gặp với các thành viên đảng Cộng hòa tại Trại David ngày 6/1, ông Trump nói cuốn sách của nhà báo Michael Wolff là "sản phẩm hư cấu".

Ông Trump nói rằng nhà báo Wolff dối trá khi nói từng có cuộc phỏng vấn 3 tiếng với ông. “Ông ta không hề biết tôi, không biết chút nào cả. Ông ta nói đã phỏng vấn tôi trong 3 giờ ở Nhà Trắng, nhưng điều đó không có thật, đó chỉ là sự tưởng tượng”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Nghi vấn về sự ổn định tâm thần của Tổng thống Mỹ Trump được đưa ra trong cuốn sách "Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump" của nhà báo Michael Wolff, phát hành ngày 5/1. Cuốn sách, bao quát cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như năm đầu tiên bước chân vào Nhà Trắng của Tổng thống Trump, đã trở thành tâm điểm của dư luận vì nhiều nội dung gây sốc. Cuốn sách miêu tả ông Trump là một người thiếu kiên nhẫn, không nắm bắt được chính sách và không thích hợp làm Tổng thống.

Trần Minh/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: Triều Tiên đồng ý đối thoại, chính trường Mỹ 'nóng' vì một cuốn sách
Thế giới tuần qua: Triều Tiên đồng ý đối thoại, chính trường Mỹ 'nóng' vì một cuốn sách

Trong vòng 7 ngày qua, tình hình Bán đảo Triều Tiên đã khởi sắc hơn khi Bình Nhưỡng “bật đèn xanh” đối thoại với Seoul; còn chính trường Mỹ lại bị “hâm nóng” bởi cuốn sách gây tranh cãi về “hậu trường Nhà Trắng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN