Thế giới tuần qua: Triều Tiên đồng ý đối thoại, chính trường Mỹ 'nóng' vì một cuốn sách

Trong vòng 7 ngày qua, tình hình Bán đảo Triều Tiên đã khởi sắc hơn khi Bình Nhưỡng “bật đèn xanh” đối thoại với Seoul; còn chính trường Mỹ lại bị “hâm nóng” bởi cuốn sách gây tranh cãi về “hậu trường Nhà Trắng”.

Triều Tiên chấp nhận đối thoại

Chính phủ CHDCND Triều Tiên đã đồng ý cử đoàn đại biểu tới dự cuộc đối thoại cấp cao với phía Hàn Quốc. Theo xác nhận của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/1, buổi đối thoại cấp cao dự kiến diễn ra vào 9/1, tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự (DMZ).

Ảnh minh họa về cuộc đối thoại cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, nội dung cuộc đối thoại sẽ tập trung vào việc về cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia và kế hoạch Triều Tiên cử vận động viên tới dự Olympic Mùa đông tại Pyeongchang (Hàn Quốc) trong tháng 2 tới.

Hiện tại, danh sách các nhân vật cấp cao dự cuộc đối thoại đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc (kể từ tháng 12/2015) vẫn chưa được xác nhận.

Binh sĩ Triều Tiên gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom, biên giới trên bộ giữa hai miền Triều Tiên ngày 30/11/2016.Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin về cuộc đối thoại được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Hàn Quốc thống nhất tạm ngưng các cuộc tập trận chung tại Bán đảo Triều Tiên trong thời gian diễn ra Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm vào ngày 4/1, trong đó hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi về tình hình Bán đảo Triều Tiên và đi đến thống nhất tạm ngưng tập trận chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng ngày 4/1 khẳng định, các cuộc tập trận sẽ được tái khởi động sau khi sự kiện Olympic Mùa đông kết thúc.

Cuốn sách gây tranh cãi

Theo Guardian (Anh), cuốn sách “Lửa và thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump”, do nhà báo Mỹ Michael Wolff chấp bút, đã bao quát các chi tiết về cuộc bầu cử năm 2016 cũng như năm đầu tiên bước chân vào Nhà Trắng của Tổng thống Trump.

Một độc giả cầm cuốn “Lửa và thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump” trên tay. Ảnh: The Seattle Times

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá: Chính cuốn sách “Lửa và thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump” là nguyên nhân gây ra hiềm khích hiện nay giữa Tổng thống Trump và cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon - người bị sa thải vào tháng 8/2017. Trong cuốn sách, cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon đã có những bình luận khiến Tổng thống Mỹ tức giận.

Ngoài ra, cuốn sách này cũng mang nhiều nội dung gây sốc, khiến công chúng băn khoăn về mức độ chân thực. Tác giả Wolff khẳng định từng tiến hành hơn 200 cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump và các nhân vật tại Nhà Trắng trong suốt 18 tháng để cho ra đời cuốn sách.

Ban đầu cuốn sách được lên lịch phát hành vào ngày 9/1, tuy nhiên sau đó được thay đổi và lên kệ sách sớm vào ngày 5/1. Đây được cho là lời đáp trả của nhà xuất bản cuốn sách sau khi các luật sư của Tổng thống Trump trong ngày 4/1 đã tìm cách ngăn chặn cuốn sách được xuất bản.

Về phía Tổng thống Trump, ông chủ Nhà Trắng thứ 45 trong ngày 4/1 đăng trên mạng xã hội Twitter rằng cuốn sách của nhà báo Wolff là viễn tưởng và dựa trên nguồn tin giả mạo.

Trong ngày phát hành 5/1, cuốn sách “Lửa và thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump” đã ngay lập tức đứng đầu danh sách bán chạy nhất của trang bán hàng trực tuyến Amazon. Cửa hàng sách Kramerbooks tại Washington, D.C. đã bán hết cuốn “Lửa và thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump” chỉ trong 20 phút sau khi được đưa lên kệ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hàn Quốc và Triều Tiên bàn chi tiết cuộc đàm phán cấp cao sắp tới
Hàn Quốc và Triều Tiên bàn chi tiết cuộc đàm phán cấp cao sắp tới

Hàn Quốc và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao đã được hai bên nhất trí tiến hành vào ngày 9/1. Trong ngày 6/1, các nội dung chi tiết hơn cho cuộc đàm phán được mong đợi này sẽ được hai bên thảo luận cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN