Cháy rừng lan rộng tại bang California (Mỹ)

Theo Tân Hoa xã, hai đám cháy rừng lớn Windy và KNP Complex bùng lên xung quanh hai khu vực Rừng quốc gia Sequoia và Công viên quốc gia Sequoia ở bang California (Mỹ) ngày 19/9 đã lan rộng với diện tích lần lượt là 73,1 km2 và 88,1 km2.

Chú thích ảnh
Lính cứu hoả Mỹ nỗ lực dập lửa cháy rừng ngùn ngụt tại “giặc lửa” Twin Bridges, bang California, ngày 29/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 18/9, Công viên quốc gia Sequoia thông báo đám cháy KNP Complex đã lan tới khu vực có 4 cây hồng sam khổng lồ trong khu rừng Giant, nơi sinh sống của hơn 2.000 cây hồng sam trong đó có "Đại tướng Sherman" - cây lớn nhất thế giới về thể tích.  

Thông báo cho biết thêm nỗ lực dập tắt đám cháy của nhân viên và lực lượng cứu hỏa đã giúp bảo vệ thành công những cây đại thụ được xem là "bảo vật quốc gia" này.

Trong khi đó, tại Hy Lạp, Bộ Di trú nước này cho biết đám cháy lớn xảy ra vào tối 19/9 tại trại di cư Vathy trên đảo Samos đã được kiểm soát.

Bộ trên cho biết hiện đám cháy không gây nguy hiểm cho những người vẫn còn ở trại di cư này do ngọn lửa bùng lên trong các nhà kho bị  bỏ hoang ở phía Tây trại trên.

Văn Khoa (TTXVN)
Cháy rừng phát thải nhiều CO2 nhưng cũng làm sinh sôi tảo biển hấp thụ CO2
Cháy rừng phát thải nhiều CO2 nhưng cũng làm sinh sôi tảo biển hấp thụ CO2

Theo các nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature ngày 15/9, các vụ cháy rừng lớn tại Australia đã phát thải gấp đôi lượng CO2 so với ước tính trước đây, nhưng cũng làm sinh sôi tảo biển hấp thu một lượng lớn CO2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN