Châu Âu truy lùng 8 nghi can khủng bố

Các nhà điều tra trên toàn châu Âu đang truy lùng ít nhất 8 nghi can trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở châu lục này.

Tăng cường an ninh tại sân bay thành phố Liege ngày 23/3, một ngày sau loạt vụ đánh bom đẫm máu tại Brussels. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, báo "Thế giới Chủ Nhật" (Welt am Sonntag) của Đức ngày 27/3 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết sau loạt vụ đánh bom đẫm máu vừa qua ở Brussels (Bỉ) và Paris (Pháp), các nhà điều tra đang tiếp tục truy lùng nhiều đối tượng hỗ trợ cho khủng bố, trong đó có ít nhất 8 nghi can đang ở Syria hoặc đang chạy trốn ở châu Âu.

Đa số các đối tượng này là người Pháp và Bỉ. Nguồn tin cho biết các đối tượng bị truy lùng nằm trong số người có tiếp xúc với kẻ chủ mưu vụ tấn công ở Paris là Abdelhamid Abaaoud và đối tượng hỗ trợ khủng bố bị bắt ở Bỉ Salah Abdeslam. Tại Đức, cuộc truy lùng nêu trên có sự tham gia của cả Cục Hình sự liên bang Đức (BKA).

Theo kết quả điều tra từ Pháp và Bỉ, cầm đầu mạng lưới khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở châu Âu là Mohamed Belkaid - đối tượng người Algeria bị bắn hạ ở Bỉ.

TTXVN/Tin Tức
Bỉ ráo riết truy lùng các nghi can khủng bố
Bỉ ráo riết truy lùng các nghi can khủng bố

Cảnh sát Bỉ ngày 27/3 đã tạm giữ thêm 4 đối tượng để thẩm vấn liên quan đến khủng bố sau khi tiến hành hàng chục cuộc bố ráp mới tại thủ đô Brussels và các thị trấn Duffel và Mechelen ở miền Bắc nước Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN